Không gây khó cho người dân...

- Thứ Năm, 20/01/2022, 08:24 - Chia sẻ
Thời gian qua, nhiều địa phương đã có các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 có phần cực đoan, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, nhất là những người từ địa phương khác trở về quê đón Tết.

Ngày 17.1, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị cách tỉnh, thành chấn chỉnh việc cách ly người về quê ăn Tết kiểu "mỗi nơi một phách", gây khó khăn cho người dân.

Phản ánh tình trạng này tại Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, đã xuất hiện tình trạng các địa phương có quy định khác nhau về việc đón người dân về quê ăn Tết Nguyên đán. Những quy định này đều khác với quy định trong Nghị quyết 128 của Chính phủ đã ban hành. Cụ thể, quy định của Chính phủ nói rất rõ, yêu cầu thực hiện thống nhất cho những người tiêm đủ vaccine, người tiêm 1 mũi vaccine, người chưa tiêm vaccine. Vậy nhưng việc thực hiện ở mỗi địa phương lại khác nhau, mỗi nơi quy định một kiểu, không nơi nào thống nhất với nơi nào.

Dẫn chứng cụ thể về việc này, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nêu: Có địa phương quy định cứ về từ vùng cam, vùng đỏ là cách ly 7 ngày, có nơi 14 ngày, có nơi yêu cầu xét nghiệm 3-4 lần. Có nơi như Thanh Hoá còn khoá cổng nhà hàng chục hộ dân. Tương tự tại Thái Bình, có vị trưởng thôn còn khoá cửa 7 ngày gia đình có người cách ly, không cần quan tâm gia đình này sinh sống thế nào. Như vậy dù các địa phương rất lo lắng cho công tác phòng chống dịch để tránh lây lan là đúng nhưng các biện pháp thực hiện lại "hơi quá" so với quy định của Chính phủ, gây e ngại cho người dân chuẩn bị về quê ăn Tết...

Cũng liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, ở khu vực Tây Bắc, một số địa phương, thậm chí từ bản này sang bản kia cũng có barie. Điều này khiến nhóm lao động phi chính thức, kể cả lao động có hợp đồng phải quay trở về địa phương sớm để cách ly tại nhà 7 ngày mới kịp ăn Tết. Đây là thực tiễn đặt ra và phải có phản ánh để Chính phủ chỉ đạo tổng thể - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh.

Để giải quyết vấn đề này, ngày 19.1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thành tiêm vaccine phòng Covid-19; bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, trong đó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính như xét nghiệm, cách ly… liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân bảo đảm tính khoa học, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết... Chú ý công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, khoa học trong thời gian trước, trong và sau Tết. Phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp, cơ quan thông tin để tuyên truyền, vận động toàn xã hội cùng tham gia để bảo đảm Tết an toàn, lành mạnh, ấm cúng và trở lại lao động sau Tết vui khỏe, kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt, phục hồi và phát triển nhanh, bền vững.

Đây là việc làm cần thiết và các địa phương cần nghiêm túc thực hiện để trước mắt, người dân có nhu cầu về quê đón Tết sẽ thuận lợi hơn. Xa hơn là góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Khương Ninh