Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm

- Thứ Bảy, 03/02/2018, 10:43 - Chia sẻ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 2.2, không khí lạnh tăng cường tràn xuống miền Bắc và Bắc Trung Bộ khiến trời chuyển rét sâu hơn, âm u, kèm gió Đông Bắc mạnh.

Người dân đốt củi sưởi ấm. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đêm 2.2 và sáng sớm 3.2 trời rét sâu, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống; tại Hà Nội hạ hơn 2 độ C, xuống còn 11 độ C; thành phố Lai Châu 6 độ C; thành phố Sơn La 8 độ C; thành phố Hà Giang 9 độ C; tại các vùng núi cao như Đồng Văn (Hà Giang) có thể xuống 2 độ C, Mẫu Sơn, Sa Pa xuống ngưỡng 0 độ C, nguy cơ cao tiếp diễn băng giá.

Ban ngày trời có lúc hửng nắng trở lại, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội không quá 14-16 độ C, đêm rét 9-12 độ C, các tỉnh vùng núi rét 5-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Sa Pa cao nhất không quá 3 độ C, Mẫu Sơn không quá 6 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ, trời rét buốt, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 15-18 độ C, đêm rét 10-13 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng-Phú Yên ngày se lạnh, nhiệt độ 21-24 độ C, nắng ráo; đêm rét 16-19 độ C. Khu vực từ Khánh Hòa-Ninh Thuận trời mát mẻ, 26-29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ nắng đều. Tây Nguyên se lạnh 25-28 độ C ban ngày, đêm nhiệt độ hạ còn 15-18 độ C. Nam bộ nắng nhẹ 28-31 độ C, đêm có nơi se lạnh 20-21 độ C.

Hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang ở mức đỉnh của kỳ triều cường, trong ngày 2.2 trạm Phú An trên sông Sài Gòn đã ở mức 1,71m (trên báo động 3 là 0,21m) và tiếp tục duy trì trên báo động 3 trong 1-2 ngày tới nên nguy cơ cao ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Theo TTXVN