Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội năm 2020

Không ngừng đổi mới, sáng tạo

- Thứ Tư, 30/12/2020, 07:09 - Chia sẻ
Đánh giá kết quả hoạt động công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội (VPQH) năm 2020, Phó Chủ nhiệm VPQH, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VPQH PHẠM THÚY CHINH cho biết, bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của VPQH, Công đoàn cơ quan đã không ngừng đổi mới, sáng tạo trong cách thức hoạt động, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Phó Chủ nhiệm VPQH, Chủ tịch Công đoàn VPQH Phạm Thúy Chinh trao tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Trung ương MTTQ VN
Phó Chủ nhiệm VPQH, Chủ tịch Công đoàn VPQH Phạm Thúy Chinh trao tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Trung ương MTTQ VN

Điểm nhấn về hoạt động xã hội  

- Nhìn lại một năm qua, hoạt động công đoàn của VPQH đã được những kết quả nổi bật nào, thưa bà?

- Với thế mạnh của Công đoàn cấp trên cơ sở, đối tượng đoàn viên đa dạng trong đó có nhiều đồng chí là lãnh đạo cấp cao của Đảng, của Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Công đoàn cơ quan VPQH đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên tích cực tham gia công tác tham mưu, phục vụ thành công các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và Văn phòng Quốc hội...

Là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPQH, Công đoàn cơ quan đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đoàn viên công đoàn. Trong quá trình xây dựng các quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị, công đoàn các cấp đều trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến và động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên nghiêm túc thực hiện. Việc trợ cấp khó khăn đột xuất; thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên khi đau ốm hoặc gia đình gặp khó khăn được Công đoàn quan tâm, thực hiện chu đáo. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, nhiều công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận đã có những hoạt động thiết thực giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại đơn vị.

- Hoạt động xã hội của Công đoàn cơ quan VPQH năm qua cũng có nhiều dấu ấn tiêu biểu, thưa Bà? 

- Hoạt động xã hội của Công đoàn cơ quan VPQH năm 2020 tiếp tục phát triển, mở rộng tới nhiều đối tượng, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước với sự tham gia tích cực của đoàn viên.

Nhiều hoạt động nổi bật như: tổ chức quyên góp và ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với giá trị trên 500 triệu đồng, 583 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng do bão lụt. Phát động và quyên góp ủng hộ chương trình "Áo ấm cho em", thăm và trao tặng áo ấm cho học sinh các Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở xã Xuân Nha (huyện Vân Hồ, Sơn La) và Điểm trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Xín Chải (huyện Vị Xuyên, Hà Giang); phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình thăm và tặng quà các gia đình trên địa bàn huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình bị thiệt hại do giông lốc, mưa đá; thăm và tặng quà công nhân lao động tại tỉnh Thái Bình; tặng chăn, màn, chiếu, bình nước nóng, bàn ghế cho Trung tâm Y tế xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La; phối hợp với Công đoàn Tập đoàn Vingroup, Công đoàn Vụ Các vấn đề xã hội thăm, tặng quà cho trẻ em của Trung tâm từ thiện và hướng nghiệp Phật Tích...

Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Khối Trưởng Khối thi đua II - Công đoàn Viên chức Việt Nam Phạm Thuý Chinh trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Hà Thị Chanh - Ảnh: Trung Thành
Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội, Khối Trưởng Khối thi đua II - Công đoàn Viên chức Việt Nam Phạm Thuý Chinh trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Hà Thị Chanh
Ảnh: Trung Thành

Bên cạnh đó, các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận đã chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị, đề xuất với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức nhiều hoạt động xã hội, tình nghĩa thiết thực, hiệu quả. Nhiều tấm gương trong phong trào này với những việc làm hết sức thiết thực, thầm lặng, tiêu biểu là Công đoàn Vụ các vấn đề xã hội với chương trình "Ngày chủ nhật yêu thương” đã được thực hiện trong nhiều năm qua. 

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công được duy trì, tận tình, chu đáo. Tổ chức tốt các hoạt động thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại địa phương nơi có mẹ Việt Nam Anh hùng sinh sống.

 Chủ động thích ứng

- Trong bối cảnh tác động bởi đại dịch Covid-19, Công đoàn cơ quan VPQH đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm kịp thời động viên, chăm lo cho các đoàn viên. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn?

- Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo cơ quan VPQH, công tác phòng, chống dịch đã được Công đoàn cơ quan VPQH đặt lên hàng đầu. Công đoàn đã chủ động triển khai các biện pháp để cùng với cơ quan hỗ trợ cán bộ, đoàn viên công đoàn phòng, chống dịch: chủ động vận động tài trợ, liên hệ mua và phát vitamin, khẩu trang y tế, nước súc miệng, dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; tham gia Tổ Công tác phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên cập nhật tình hình dịch, tiến hành đo thân nhiệt, trang bị máy khử khuẩn, bố trí dung dịch sát khuẩn tại các điểm ra vào cơ quan...

Nhằm hỗ trợ đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công đoàn VPQH đã hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc triển khai việc miễn đóng đoàn phí đối với đoàn viên có mức thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở; ký thỏa thuận hợp tác với Công đoàn Tập đoàn Vingroup hỗ trợ cán bộ, đoàn viên công đoàn được mua, sử dụng các dịch vụ, hàng hóa của Tập đoàn Vingroup với giá ưu đãi... 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội , Khối trưởng Khối Thi đua II- Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà cho công nhân thuộc Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam - Ảnh: Tx
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội , Khối trưởng Khối Thi đua II- Công đoàn Viên chức Việt Nam trao quà cho công nhân thuộc Công ty Cổ phần In Công đoàn Việt Nam
Ảnh: Tx

Đặc biệt, trước tác động của dịch Covid-19, Công đoàn cơ quan VPQH đã  tham gia, tham mưu với lãnh đạo VPQH, lãnh đạo Quốc hội và phục vụ tổ chức thành công 2 kỳ họp theo phương thức trực tuyến kết hợp với tập trung, tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến. Công đoàn cũng đã có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động như: Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về 75 năm Quốc hội Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; tổ chức cuộc thi ảnh trực tuyến “Nét đẹp nữ đoàn viên Công đoàn Văn phòng Quốc hội qua góc nhìn của đồng nghiệp”... Thông qua việc tổ chức và tham gia nhiều hội thi, giao lưu thể thao, các hoạt động do Công đoàn phát động, tổ chức đã thu hút hàng nghìn lượt vận động viên, cổ động viên là các đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên tham gia, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong nội bộ, giữa đoàn viên Công đoàn VPQH với đoàn viên công đoàn ở các đơn vị trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.

- Bước sang năm 2021, một năm có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng đối với Quốc hội như: kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... Trong bối cảnh như vậy, trọng tâm hoạt động của Công đoàn cơ quan VPQH như thế nào, thưa bà? 

- Với một năm đầy sự kiện chính trị quan trọng, dự báo thời cơ, thuận lợi sẽ song hành cùng những thách thức, khó khăn, đặc biệt là trong điều kiện dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp đòi hỏi VPQH phải tiếp tục thích ứng, linh hoạt, sáng tạo điều chỉnh cách thức làm việc để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Công đoàn sẽ chủ động tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực nhằm động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn luôn đoàn kết, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Tập trung làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn; tuyên truyền, giáo dục, động viên đoàn viên học tập và góp phần cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan VPQH nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống.

Kiện toàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, công tác kiểm tra, giám sát trong các cấp Công đoàn. Quan tâm chăm lo mọi mặt, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh hơn nữa công tác nữ công, nhất là trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền quy hoạch, đào tạo, giới thiệu cán bộ, công chức nữ ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn.

- Xin cảm ơn bà!

Hội nghị đối thoại định kỳ giữa Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo VPQH với các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đoàn viên công đoàn tiếp tục đi vào nền nếp. Chỉ số hài lòng của công chức, đoàn viên tăng lên khi các nội dung đối thoại đã được Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo VPQH chỉ đạo sát sao, các đơn vị chức năng tích cực giải quyết và báo cáo công khai kết quả. Các hội nghị đối thoại khẳng định quyết tâm của Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo VPQH và Công đoàn cơ quan VPQH trong việc đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành, gần gũi cơ sở, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn, góp phần thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo không khí đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của VPQH. 

Phó Chủ nhiệm VPQH, Chủ tịch Công đoàn cơ quan VPQH Phạm Thúy Chinh

 

Nhật An thực hiện