TP. Hồ Chí Minh:

Phát hiện thêm nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức

- Thứ Năm, 25/04/2024, 07:40 - Chia sẻ

Nhiều khu vui chơi sinh thái, công trình xây dựng tại phường Long Phước (TP. Thủ Đức) đang có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng trái phép nhưng vẫn tồn tại nhiều tháng qua.

Đề nghị làm rõ nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép đang ngang nhiên tồn tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức -0
Công trình  tại số 195 đường số 5 lộ rõ dấu hiệu lấn chiếm sông Đồng Nai. Ảnh: Quang Phương.

Sau khi Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh về các công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm sông, rạch tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức theo kết luận thanh tra của Thanh tra TP. Thủ Đức; nhiều cử tri tiếp tục phản ánh, cung cấp thông tin về hàng loạt công trình xây dựng, khu ẩm thực, khu vui… chơi tại phường Long Phước có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép.

Đề nghị làm rõ nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép đang ngang nhiên tồn tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức -0
Kế bên khu đất số 195 đường 5 là một khu đất hiện đắp bờ đất, đang trong quá trình cải tạo thành những hồ nước. Ảnh: Quang Phương.

Cụ thể, khu đất rộng hàng chục nghìn m2 tại số 195 đường số 5 hiện đang thi công khu du lịch sinh thái (còn có tên gọi khác Asia Island Glamping & Event). Tại cổng ra vào có treo bảng: Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Long Phước. Theo ghi nhận, phía trước cổng chính, khu vực bờ kênh Ván đã bị lấn chiếm bằng cách đóng các trụ thân dừa dọc theo bờ kênh và đổ đất đá, thành khu vực đậu xe.

Đề nghị làm rõ nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép đang ngang nhiên tồn tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức -0
Hiện khu đất này đang trong quá trình san lấp, cải tạo mặt bằng. Ảnh: Quang Phương.

Bên trong khu đất hiện đang thi công nhiều công trình xây dựng, phía giáp bờ sông Đồng Nai hàng trăm m3 đất đá được đổ xuống sông, xây dựng bờ kè. Tại đây, một số công trình nhà gỗ đã xây dựng xong; kế bên khu đất này là một khu đất trống cũng rộng hàng chục nghìn m2 đang được đắp bờ đất, thành những ao vuông, trồng dừa xung quanh…

Đề nghị làm rõ nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép đang ngang nhiên tồn tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức -0
Phía trước khu đất, bờ kênh cũng bị lấn chiếm để biến thành bãi đậu xe. Ảnh: Quang Phương.

Ông Hồ Văn Thắng – đại diện Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Long Phước, ông Thắng xác nhận: "Có xây dựng công trình nhưng có làm cam kết sẽ tháo dỡ xuống. Việc lấn chiếm bờ sông, bờ đá, bờ kè như hiện tại có từ thời chủ đất cũ, xảy ra trước khi công ty tôi thuê khu đất, chúng tôi chỉ làm các nhà gỗ lắp ghép".

Tuy nhiên khi được hỏi: “Cam kết tháo dỡ với đơn vị nào và khi nào tháo dỡ?” thì ông Thắng trả lời “cái này không rõ lắm!”.

Đề nghị làm rõ nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép đang ngang nhiên tồn tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức -0
Khu vui chơi sinh thái Viet Gangz Horse Club nằm cuối một con hẻm trên đường số 9. Ảnh: Quang Phương.

Tiếp đến là khu vui chơi sinh thái Viet Gangz Horse Club nằm cuối con hẻm trên đường số 9. Tại khu đất rộng hàng chục nghìn m2 này có nhiều công trình xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đối chiếu với bản đồ quy hoạch trên Ứng dụng đô thị thông minh của TP. Thủ Đức thì nhiều công trình tại khu đất này nằm trong phần đất sông rạch, đất giao thông, đất công viên cây xanh.

Đề nghị làm rõ nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép đang ngang nhiên tồn tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức -0
Theo Ứng dụng đô thị thông minh của TP. Thủ Đức thì nhiều công trình tại khu đất này nằm trong phần đất sông rạch, đất giao thông, đất công viên cây xanh. Ảnh: Quang Phương.

Tại số 195 đường Long Phước đang tiến hành xây dựng công trình nhà gỗ khá quy mô và nhiều công trình xây dựng bằng tường gạch đang trong quá trình thi công. Theo tìm hiểu, khu đất này được UBND TP. Thủ Đức cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn số 87/GPXD ngày 19.1.2022, với tổng diện tích sàn: công trình 1: hơn 432m2, công trình 2 hơn 83m2.

Đề nghị làm rõ nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép đang ngang nhiên tồn tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức -0
Một phần công trình xây dựng sai phép tại số 195 đường Long Phước. Ảnh: Quang Phương.

Theo Kết luận thanh tra (KLTT) số 14/KL-TT của Thanh tra TP. Thủ Đức, công trình trên do ông Trần Huy Quang làm chủ, xây dựng sai phép và đã có Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn còn đang tồn tại phần công trình sai phép chưa thực hiện tháo dỡ theo quy định.

Ngoài ra, phóng viên cũng nhận được phản ánh cùng hình ảnh, tài liệu của người dân về tình trạng lấn chiếm sông, rạch, xây dựng không phép tại các hẻm 87, 150, 180, 198 đường Long Phước. Bên cạnh đó là việc một số chủ đất, đầu nậu đất đã tiến hành xây dựng một số cây cầu (không phép) bắt qua các kênh, rạch tại hẻm 100 đường Long Phước nhằm mục đích đẩy giá đất lên cao để bán.

Để làm rõ những phản ánh trên, phóng viên đã liên hệ với ông Huỳnh Văn Hiếu – Phó Chủ tịch UBND phường Long Phước (phụ trách kinh tế đô thị) nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tại KLTT số 14/KL-TT, Thanh tra TP. Thủ Đức đã kiến nghị Phòng Nội vụ TP. Thủ Đức tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Huỳnh Văn Hiếu do đã buông lỏng công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại địa phương…; kiểm điểm đối với Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường được phân công phụ trách địa bàn (ông Huỳnh Thanh Hồng và ông Lương Văn Bảy) với nhiều lỗi như: buông lỏng quản lý địa bàn, còn để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm về đất đai xảy ra với quy mô lớn dẫn đến nhiều dư luận không tốt về công tác quản lý, xử lý tại địa phương…

Vì sao UBND phường Long Trường chưa phản hồi về công trình xây dựng trên đất nông nghiệp?

Đề nghị làm rõ nhiều công trình có dấu hiệu lấn chiếm sông, rạch, xây dựng sai phép đang ngang nhiên tồn tại phường Long Phước, TP. Thủ Đức -0
Công trình nhà xưởng tại số 168 đường Tam Đa. Ảnh nhỏ là mặt tiền khu nhà xưởng

Nhận được phản ánh của người dân về việc công trình nhà xưởng với quy mô hàng trăm m2 được xây dựng trên đất nông nghiệp tại địa chỉ 168 đường Tam Đa, ngày 1.3.2024, phóng viên đã xác minh thực địa và chuyển nội dung đến UBND phường Long Trường.

Lãnh đạo phường Long Trường nhiều lần cho biết đã kiểm tra và đang làm báo cáo. Nhưng đến nay (gần 2 tháng), UBND phường Long Trường vẫn chưa phản hồi. Trong khi theo ghi nhận hiện nay công trình đã đi vào hoạt động.

Quang Phương
#