Lá phiếu niềm tin

- Thứ Bảy, 22/05/2021, 19:20 - Chia sẻ
Ngày mai (23.5), cử tri cả nước sẽ đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình để bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp (2021-2026). Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội toàn của dân luôn được cử tri chờ đợi. Với trách nhiệm cao nhất trong từng lá phiếu, cử tri sẽ lựa chọn được những người xứng đáng nhất tham gia vào Quốc hội, vào Hội đồng Nhân dân, đại diện cho tiếng nói của cử tri và Nhân dân cả nước.

Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân. Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, để thay mặt mình thực hiện quyền lực Nhà nước. Đây là quyền thiêng liêng đã được Hiến định, nên công dân cần có trách nhiệm cao nhất thực hiện quyền và trách nhiệm bầu cử của mình.

Những ngày qua, nhiều địa phương trên cả nước dù đối diện với dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nhưng đã hết mình hướng về ngày bầu cử. Các địa phương đã lên phương án, kịch bản để bảo đảm an toàn, thành công cho một ngày hội lớn. Do yếu tố bất khả kháng của tình hình dịch Covid -19, do tình hình vị trí địa lý, một số địa phương đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý cho bầu cử sớm so với quy định. Dù là nơi hải đảo xa xôi, hay ở những vùng tâm dịch - những nơi tổ chức bầu cử sớm, cử tri đã thể hiện trách nhiệm cao của công dân, tham gia bầu cử đầy đủ với tinh thần phấn khởi, chủ động và trách nhiệm với từng lá phiếu bầu.

Cử tri đảo Sơn Ca ( huyện Trường Sa, Khánh Hòa) nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu
Ảnh: Nguyễn Ninh. (Nguồn: laodong.vn)

Ở lần bầu cử lần này, tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV là 866 người, số người được bầu theo quy định là 500 đại biểu. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 6.199 người, trong khi đó số người được bầu theo quy định là 3.726 người. Số người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 37.468 người, số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu theo quy định là 22.952 người. Số người ứng đại biểu HĐND cấp xã là 405.244 người, số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 242.312 người.

Rõ ràng, nhìn vào tỷ lệ số người ứng cử và số người được bầu đang có số dư lớn. Điều này đặt lên vai cử tri trách nhiệm nặng nề khi đưa ra quyết định tín nhiệm với bất kỳ một ứng cử viên nào.

Để có tên chính thức trong danh sách người ứng cử, các ứng cử viên đã phải trải qua các vòng hiệp thương với quy trình chặt chẽ. “Bộ lọc” nhân sự được thực hiện qua nhiều khâu, lấy ý kiến cử tri từ cơ sở, nơi người ứng cử, cơ quan nơi người ứng cử công tác… Do đó, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cơ bản có những thành tích “sáng”, nổi bật, bảo đảm đủ yêu cầu tiêu chuẩn theo luật định về những người ứng cử, về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong danh sách mà các ứng cử viên đều “một chín, một mười”, việc lựa chọn lá phiếu niềm tin càng đòi hỏi cử tri phải có sự cân nhắc thật sự sáng suốt, thận trọng, kỹ lưỡng để chọn được người thực sự đại diện cho tiếng nói của cử tri, và nhân dân cả nước.

Lá phiếu tín nhiệm của cử tri sẽ là “tấm vé” rất quan trọng quyết định người nào trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân – nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử. Do đó, để lựa chọn được nhân tố tốt cho cơ quan dân cử ở trung ương và địa phương, cử tri cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng thông qua quá trình hoạt động và cống hiến của mỗi ứng cử viên, hoặc qua mỗi lần tiếp xúc cử tri, qua chương trình hành động.

Chọn được đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ nhiệt huyết hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trách nhiệm của cử tri qua lá phiếu. Mong rằng, mỗi cử tri phải thể hiện được cao nhất trách nhiệm công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử. Phải thể hiện rõ chính kiến của mình, kiên quyết nói “không” với bầu hộ, bầu thay và đủ sáng suốt để lựa chọn đại biểu thực sự đại diện cho mình và cho nhân dân cả nước.

Sáng 16.5, cán bộ chiến sĩ đảo Tiên Nữ thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Ảnh: Nguyễn Ninh
Sáng 16.5, cán bộ chiến sĩ đảo Tiên Nữ thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Ảnh: Nguyễn Ninh (Nguồn: laodong.vn)

Lá phiếu thể hiện sức nặng trách nhiệm của cử tri khi cân nhắc để quyết định “chọn mặt, gửi vàng”. Mặt khác, ở chiều ngược lại, đó cũng là cơ sở cho sự cam kết trách nhiệm của đại biểu đối với sự tín nhiệm của cử tri đã dành cho mình. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói, “những người trúng cử, sẽ ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”.

Mong rằng, những đại biểu trúng cử ngày hôm nay sẽ không được phụ niềm tin của cử tri qua mỗi lá phiếu bầu.

Hà An