Lai Châu tiếp tục dừng một số hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch

- Thứ Sáu, 23/07/2021, 06:27 - Chia sẻ
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu vừa ban hành công văn khẩn triển khai các biện pháp cấp bách, tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu.
Tỉnh Lai Châu siết chặt quản lý đối với công dân ngoài tỉnh vào địa bàn, nhất là công dân về từ các vùng dịch

Từ 0h ngày 23.7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương chỉ đạo tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu như: khu vui chơi, giải trí, rạp chiếu phim, massage, xông hơi, gội đầu, phòng tập gym, thẩm mỹ, spa và hạn chế các hoạt động kinh doanh vỉa hè, quán ăn tại chợ truyền thống.

Riêng nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán bia, quán giải khát phải đảm bảo các biện pháp an toàn khi hoạt động như: bố trí khách ngồi giãn cách hoặc lắp vách ngăn tại các bàn ăn, khuyến khích bán hàng mang về.

Đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khuyến nghị người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Riêng đối với huyện Than Uyên - địa phương ghi nhận ca bệnh trở về từ TP. Hồ Chí Minh, công dân hạn chế ra khỏi địa bàn huyện.

Tỉnh Lai Châu siết chặt quản lý đối với công dân ngoài tỉnh vào địa bàn, nhất là công dân về từ các vùng dịch.

Hạn chế các cuộc họp, hội nghị không thực sự cần thiết, giải thi đấu thể thao, hội thi, các sự kiện văn hóa… Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà máy tiếp tục được hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch.

Các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ dân sinh bố trí đảm bảo cung cấp đầy đủ thực phẩm cho nhân dân. Tuy nhiên, việc buôn bán phải sắp xếp, bố trí quầy hàng cho phù hợp, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch 5K, khuyến khích bán hàng trực tuyến…

Chiều 22.7, Sở giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu đã có thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách tuyến Lai Châu – Hà Nội và chiều ngược lại, thời gian bắt đầu từ 0h ngày 23.7 cho đến khi có thông báo mới.

PV