Lâm Đồng: 12 người sử dụng ma túy bất chấp dịch bệnh

- Chủ Nhật, 06/06/2021, 05:38 - Chia sẻ

Ngày 5.6, Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phát hiện 2 nhóm thanh niên gồm 12 người thuê biệt thự trong khu nghỉ dưỡng tại phường 3 để sử dụng ma túy.

Vụ việc do Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy, Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an phường 3 đã đột kích vào hai biệt thự A32, A33 trong khu nghỉ dưỡng Golden Hills (đường Nguyễn Trung Trực, phường 3) bắt quả tang hai nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy, bay lắc trong tiếng nhạc, bất chấp các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tại biệt thự A32, lực lượng chức năng phát hiện có 8 người (4 nam, 4 nữ) do Đỗ Văn Thành (32 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) thuê và cung cấp ma túy cho cả nhóm. Trong khi đó, biệt thự A33 có 4 người (2 nam, 2 nữ) đang bay lắc và sử dụng ma túy do Lương Xuân Tùng (28 tuổi, quê Yên Bái) thuê phòng và cung cấp thuốc lắc và ma túy ketamine. Ngoài một số người trú tại Lâm Đồng, trong nhóm thanh niên này còn có nhiều người đến từ các tỉnh như Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hải Phòng, Yên Bái.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định Thành và Tùng là người cung cấp ma túy gồm thuốc lắc và ma túy ketamine để cho cả nhóm sử dụng. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm đĩa sứ, ống hút là dụng cụ sử dụng ma túy, loa phát nhạc, đèn laze… 

Kết quả test nhanh, tất cả 8 người trong biệt thự A32 và 4 người trong biệt thự A33 đều dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng đã đưa 12 người này về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, xử lý theo quy định; đồng thời yêu cầu thực hiện khai báo y tế.

Th.Linh