Lần đầu giải mã được cấu trúc bên trong virus HIV

- Thứ Sáu, 31/05/2013, 21:13 - Chia sẻ
Các nhà khoa học lần đầu tiên đã giải mã được cấu trúc phức tạp của lớp vỏ protein (capsid) bên trong virus HIV. Họ cũng đã tìm ra cách các thành phần của lớp vỏ này kết dính với nhau chính xác như thế nào ở cấp độ nguyên tử.

Gs.Ts. Peijun Zhang - chuyên ngành sinh học cấu trúc thuộc Trường Y, ĐH Pittsburgh và là người đứng đầu nghiên cứu nhấn mạnh: “Capsid vô cùng quan trọng đối với sự sinh sôi nảy nở của HIV, vì vậy, hiểu rõ cấu trúc chi tiết của nó có thể giúp chúng ta tạo ra được những dược phẩm mới, có khả năng chữa trị hoặc ngăn chặn lây nhiễm HIV”. Gs.Ts Zhang cho rằng, công trình nghiên cứu của bà cùng các cộng sự mở ra triển vọng về một phương pháp chữa trị thay thế mạnh mẽ cho các liệu pháp điều trị HIV phổ biến hiện nay, vốn hoạt động nhờ tấn công những enzym nhất định.

Theo VNN