KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH HƯNG YÊN KHÓA XVII

Lan tỏa khát vọng đổi mới, vươn lên

- Thứ Năm, 09/12/2021, 06:44 - Chia sẻ
Dấu ấn đậm nét tỉnh Hưng Yên đạt được trong đầu nhiệm kỳ mới đó là, luôn duy trì, kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả đó đã được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao trong phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. Theo Bí thư Tỉnh ủy, trước khó khăn càng thể hiện rõ quyết tâm, khát vọng đổi mới và phát triển của tỉnh; ý chí quyết tâm và khát vọng phát triển đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân.

Thành công từ sự đồng thuận

Năm 2021 dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng khích lệ. Tỉnh bước đầu thành công trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển kinh tế - xã hội. Những kết quả nổi bật này đã được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh tại phiên khai mạc Kỳ họp: Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,52%, cao hơn so kế hoạch và cao hơn so với năm 2020. Các ngành, lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng thu ngân sách ước đạt 17.300 tỷ đồng, đạt 127,3% kế hoạch, tăng 4% so với năm 2020. Các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Theo đánh giá của các đại biểu, kết quả đó có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngay từ đầu năm. Trong đó, tỉnh đã xác định, lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, cốt lõi, cấp thiết để ưu tiên tập trung triển khai thực hiện. HĐND, UBND tỉnh luôn bám sát chương trình, kế hoạch công tác tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển. Cùng với đó là tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh...

Đây là nền tảng, động lực để toàn tỉnh có sự chuẩn bị tốt hơn cho công tác phòng, chống dịch; tiếp tục kiến tạo nhiều đột phá trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong khó khăn, ý chí quyết tâm, khát vọng phát triển và đổi mới đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy hiệu quả.

Nhận định đúng, trúng tình hình

Kỳ họp thứ 5, HÐND tỉnh Khóa XVII diễn ra trong bối cảnh, toàn tỉnh đang dần khép lại năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng nhận diện rõ nét hơn về những mảng tối - sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội cũng như những "lực cản" trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng đổi mới và vươn lên. Qua đó, xác định, quyết nghị những chủ trương, giải pháp đúng, sát tình hình; phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư để sớm triển khai vào cuộc sống, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Các đại biểu dự kỳ họp
Ảnh: Lê Hiếu

Bước sang năm 2022 trên cơ sở đánh giá tổng quan những kết quả đạt được và những tồn tại yếu kém, UBND tỉnh đã đưa ra mục tiêu: quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, bảo đảm chủ động tự cân đối ngân sách. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, chú trọng hơn các khu vực trọng điểm để tạo sự lan tỏa. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu tổng sản phẩm GRDP tăng 7%; GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn 19.525 tỷ đồng; thêm 10 - 15 xã đạt nông thôn mới nâng cao; tạo việc làm mới cho 2,5 vạn lao động…

Dù vậy, đặt trong bối cảnh hiện nay, để thực hiện thành công mục tiêu trên cũng không dễ dàng. Như nhận định của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trong phát biểu chỉ đạo kỳ họp: Hưng Yên đang ở những thời điểm khó khăn hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước đây. Bởi tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; dịch bệnh Covid-19 luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trên địa bàn tỉnh. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đạt thấp do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch; hoạt động thương mại, dịch vụ  bị hạn chế; một số vấn đề tồn tại, vướng mắc chưa được tháo gỡ, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, quản lý đất đai, môi trường... Đây là rào cản, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các nhiệm vụ và bảo đảm ổn định tình hình tại địa phương.

Để tiếp tục hoàn thành các tiêu, chỉ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và cả nhiệm kỳ, người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu: Cả hệ thống chính trị cần nhận thức sâu sắc về bối cảnh hiện nay của đất nước và của tỉnh để đồng thuận nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tích cực phấn đấu trên mọi mặt, mọi lĩnh vực. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các Nghị quyết, Kế hoạch, Chỉ thị, Đề án, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh mới ban hành, một cách sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, mỗi ngành, lĩnh vực. Bảo đảm các nghị quyết, kế hoạch… sớm đi vào đời sống xã hội, tạo động lực phát triển nhanh kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết có hiệu quả và thực chất các vấn đề bức xúc trong đời sống dân sinh, khắc phục nhanh những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước. Tạo đột phá trong nhận thức về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính một cách thực chất, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vững chắc để thúc đẩy sự nghiệp phát triển Hưng Yên nhanh và bền vững…

“Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng ta tự tin vững bước tiến lên dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; Tỉnh ủy. Đồng thời, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao và tinh thần đổi mới, sáng tạo của các đại biểu HĐND tỉnh; sự ủng hộ và giám sát của Nhân dân. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói “tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”… chắc chắn chúng ta sẽ thành công", Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thêm.  

Bách Hợp