Lãnh đạo Bộ Quốc phòng dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số

- Thứ Hai, 18/10/2021, 18:49 - Chia sẻ
Chiều 18.10, tại di tích Bến K15, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng, Đoàn đại biểu dự Hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thảo làm trưởng đoàn, đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Cùng dự lễ dâng hương có Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt; đại biểu lãnh đạo TP. Hải Phòng; các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961-23.10.2021). Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ các đại biểu dâng hương, dâng hoa, thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ bí mật Đường Hồ Chí Minh trên biển, đồng thời, cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống và những chiến công đã trở thành huyền thoại của Đoàn tàu không số năm xưa.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng
Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại di tích Bến K15, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng
Ảnh: Nguyễn Thuý

Cách đây 60 năm, ngày 23.10.1961, Theo chỉ thị của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn 579 (tiền thân của Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân ngày nay) với tên gọi “Đoàn tàu không số” được thành lập, có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện chi viện cho chiến trường miền Nam, bằng đường biển. Đó cũng là thời điểm đánh dấu sự ra đời của đường Hồ Chí Minh trên biển, với điểm xuất phát đầu tiên là tại bến K15.

Trong 14 năm (từ năm 1961 đến năm 1975) Đường Hồ Chí Minh trên biển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện chi viện cho chiến trường miền Nam. Cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên tuyến vận tải biển đã vượt qua muộn vàn khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, vượt qua sự phong tỏa ác liệt, vây giáp gắt gao của kẻ thù. Hàng trăm lượt tàu đã ra khơi, vận chuyển hàng nghìn tấn vũ khí hàng hóa, hàng vạn lượt người từ hậu phương miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam, đã trực tiếp góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các thương binh, cựu chiến binh Đoàn tàu không số trên địa bàn TP. Hải Phòng. Cùng đi có đại biểu lãnh đạo Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, lãnh đạo địa phương.

Trung tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi tặng quà cựu chiến binh Lưu Đình Lừng, trú tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn

Ảnh: Nguyễn Thuý 

Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã trò chuyện, động viên, ân cần thăm hỏi sức khỏe các thương binh, cựu chiến binh đoàn tàu không số, mong muốn các thương binh, cựu chiến binh tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống quý báu “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, cùng gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn là tấm gương sáng để giáo dục thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. 

Nhân dịp này, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đã trao quà của Quân ủy Trung ương và Ban Tổ chức tặng quà các thương binh, cựu chiến binh Đoàn tàu không số trên địa bàn thành phố Hải phòng.

Theo kế hoạch, ngày mai 19.10, sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “Đường Hồ Chí Minh trên biển kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nguyễn Thúy