Lao động tự do tạm trú ở Hà Nội không phải về quê xin xác nhận hỗ trợ

- Thứ Tư, 18/08/2021, 07:52 - Chia sẻ
Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, người lao động tự do làm việc trên địa bàn Hà Nội bị mất việc làm trong thời gian từ 1.5 đến 31.12.2021, để được nhận hỗ trợ, thủ tục sẽ được rút gọn tối đa.

Trước đó, nhiều người dân phản ánh việc lao động tự do có tạm trú tại TP. Hà Nội, muốn nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng từ gói 26.000 tỉ đồng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 3642 của UBND thành phố Hà Nội thì phải về nơi thường trú xin giấy xác nhận không hưởng tại nơi thường trú và ngược lại.

Thủ tục này đã gây phiền hà cho người dân bởi nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và nguy cơ lây nhiễm cao trong bối cảnh dịch bệnh diễn bến phức tạp. Về việc này, thành phố Hà Nội đã kịp thời lắng nghe và đã sửa quy định, lao động tự do tạm trú ở Hà Nội không phải về quê xin xác nhận hỗ trợ.

Để tháo gỡ vướng mắc này, ông Nguyễn Hồng Dân, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, người lao động tự do làm việc trên địa bàn Hà Nội bị mất việc làm trong thời gian từ 1.5 đến 31.12.2021, để được nhận hỗ trợ, thủ tục sẽ được rút gọn tối đa.

"Bây giờ người lao động tự do ngoại tỉnh làm việc trên địa bàn Hà Nội bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ 1.5 đến 31.12.2021, thủ tục được rút gọn tối đa. Người lao động chỉ cần có đơn theo mẫu và cái xác nhận tình trạng cư trú của công an xã, phường, thị trấn hoặc người lao động có chứng minh thư nhân dân là đủ thủ tục được nhận hỗ trợ", ông Dân cho biết.

Thay vì phải về quê lấy giấy xác nhận, chính quyền các cấp chỉ gửi thông tin người lao động tự do nhận trợ cấp đến nơi họ thường trú hoặc tạm trú bằng email, hòm thư công vụ, bưu điện song song với việc công khai danh sách trên trang thông tin của đơn vị để xác nhận, tránh việc trục lợi chính sách. Đối với lao động tự do không có giấy tờ, không có nơi xác nhận nơi cư trú, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp cứu trợ bằng hình thức cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu. 

Ông Nguyễn Hồng Dân cho biết thêm: “Trong thời gian giãn cách, người lao động không đi đâu được nên phải thực hiện như vậy, chúng tôi đã rất linh hoạt trong quá trình giải quyết, làm thế nào để giảm tối đa các thủ tục cho người lao động để người ta nhận được gói hỗ trợ này nhanh nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì cũng phải đảm bảo nguyên tắc của Nghị quyết 68 của Chính phủ, tránh để xảy ra trục lợi chính sách bởi Gói hỗ trợ thủ tục quá đơn giản”.

Vui mừng vì chủ trương này, bà Nguyễn Thị Tốt và bà Lương Thị Hoa, lao động tự do đang cư trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy mong muốn sớm được nhận hỗ trợ để giải quyết khó khăn trước mắt: “Tôi được chọn hỗ trợ nhưng nếu phải về địa phương xin giấy thì tôi cũng không về được".

Thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, đến ngày 12.8 các quận huyện, thị xã đã phê duyệt chi trả cho trên 5.100 lao động tự do với kinh phí 7,75 tỷ đồng.

Theo VOV