Lễ trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động

- Thứ Tư, 13/01/2021, 18:25 - Chia sẻ
Chiều 13.1, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Ban Công tác đại biểu đã tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động của Nhà nước tặng các cán bộ thuộc diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc Văn phòng Quốc hội.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh dự Lễ trao tặng. 

Cùng dự có: đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo các Ban, Viện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội tới dự. 

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ

Tại buổi Lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng nguyên Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Sáu; trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách, nguyên Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Văn; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Hoàng Văn Tú, nguyên Phó trưởng Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương, nguyên Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Phan Minh Tuấn và nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp (Viện Nghiên cứu lập pháp) Trần Tuyết Mai.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Huân chương Độc lập hạng nhì cho nguyên Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Sáu và Huân chương độc lập Hạng Ba cho nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách, nguyên Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Văn

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng: nguyên Quyền Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương Võ Thạnh Lợi; nguyên hàm Vụ trưởng Vụ Pháp luật Nguyễn Hoài Nam; nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản trị Nguyễn Xuân Thu; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính Võ Thành Nam; nguyên hàm Vụ trưởng Vụ Pháp luật Đỗ Huy Trung; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam Lê Thị Kim Chi; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Đức Tâm.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho các cá nhân

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huân chương Độc lập và Huân chương Lao động của Nhà nước. Đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí cho hoạt động của Văn phòng Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn, các đồng chí sẽ tiếp tục tham gia đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho hoạt động của Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. 

Thay mặt các cán bộ được trao tặng Huân chương, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Trần Văn bày tỏ vinh dự khi được Nhà nước trao tặng Huân chương; nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, sự cống hiến không mệt mỏi của các đại biểu Quốc hội và cán bộ công tác tại các cơ quan của Quốc hội.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao tặng Huân chương lao động hạng ba cho các cá nhân

Trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Trần Văn khẳng định, sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, người đại biểu dân cử tiếp tục phấn đấu, gương mẫu trong cuộc sống, tích cực đóng góp công sức vào công tác chung của Quốc hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Ngọc