Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam giao ban các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

- Thứ Bảy, 19/04/2014, 11:17 - Chia sẻ
Ngày 18/4 tại Sơn La, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2014 và hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng công tác Hội.

Thời gian qua, Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố miền Bắc đã làm tốt vai trò là cầu nối giữa đội ngũ trí thức với nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà sản xuất và các cơ quan lãnh đạo của tỉnh. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức được chú trọng, các Liên hiệp hội đã thành lập Đảng đoàn và phát huy tốt vai trò của Đảng đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ; công tác tập hợp, đoàn kết lực lượng trí thức luôn được quan tâm và ngày càng quy tụ được nhiều trí thức khoa học tham gia vào ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức. Các hoạt động khoa học của Liên hiệp hội tương đối đa dạng và phong phú trên nhiều lĩnh vực, có tác dụng thiết thực góp phần cung cấp luận cứ, xây dựng mô hình để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội tại địa phương như hoạt động nghiên cứu, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo… Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong hoạt động như chậm phê duyệt Đề án tổ chức bộ máy của Liên hiệp hội địa phương; số lượng tổ chức hội thi, cuộc thi cấp tỉnh chưa cân đối; đội ngũ cán bộ làm công tác Hội chưa đáp ứng yêu cầu về cả số lượng lẫn chất lượng, phương thức làm việc còn nặng về phương thức hành chính…
 
Tại hội nghị, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2014 là tiếp tục nâng cao chất lượng các hội thi, cuộc thi; chú trọng hoạt động tôn vinh các trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ; tăng cường công tác thông tin, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất đời sống cho nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; duy trì và nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Liên hiệp hội, phấn đấu năm 2014 tất cả các Liên hiệp hội đều ra được bản tin và có trang web riêng.

PV