Lo ngại về di chứng hậu Covid-19 ở trẻ em

- Thứ Năm, 20/01/2022, 06:00 - Chia sẻ
Một nghiên cứu mới đây cho thấy, một số trẻ em sau khi mắc Covid-19 có thể gặp vấn đề về khẩu vị giống như người lớn, và điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển của trẻ.
	Nguồn: Reuters
Nguồn: Reuters

Theo nghiên cứu của các chuyên gia từ Đại học Đông Anglia (Vương quốc Anh) và Tổ chức từ thiện Giác quan thứ 5 chuyên giúp đỡ những người mắc chứng rối loạn vị giác và khứu giác, một số trẻ có thể trở nên kén ăn sau khi mắc Covid-19. Đây là triệu chứng parosmia hay chứng rối loạn khứu giác, khiến người ta cảm thấy khó chịu với những món ăn mà trước đó họ từng rất thích, từ đó gây ra kén ăn và chán ăn.

Các nhà khoa học giải thích rằng, bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi parosmia có thể ngửi thấy mùi bắp cải thối thay vì mùi chanh, hay mùi xăng thay vì mùi socola. Do đó, một số trẻ em có thể sẽ cảm thấy không còn hứng thú với những món ăn mà chúng từng yêu thích, và trường hợp này ngày càng có xu hướng gia tăng.

Parosmia là triệu chứng từng xuất hiện phổ biến ở nhiều người trưởng thành khi mắc Covid-19. Song, tình trạng này đang ngày càng phổ biến hơn ở trẻ nhỏ, thậm chí một số trẻ không còn hứng thú với ăn uống. Giáo sư Carl Philpott - chuyên nghiên cứu về khứu giác -  cho biết, đây là lần đầu tiên ông gặp hiện tượng parosmia ở trẻ em. Rối loạn khứu giác có thể sẽ là vấn đề lớn hơn đối với trẻ đã gặp sẵn các vấn đề về ăn uống hay các yếu tố khác như tự kỷ.

Các chuyên gia cho biết, vì parosmia hiếm khi xảy ra ở trẻ em nên có thể không được phát hiện và quan tâm kịp thời. Mất hoặc thay đổi vị giác, khứu giác là một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh nhân Covid-19, nhưng trong hầu hết trường hợp, vị giác và khứu giác của họ sẽ trở lại bình thường sau vài tuần cho tới vài tháng. Mặt khác, một số trường hợp đòi hỏi phải điều trị hoặc trở thành mãn tính.

Số ca mắc Covid-19 ở trẻ nhỏ đang có xu hướng tăng nhanh so với giai đoạn đầu của đại dịch, một phần là do trẻ em là đối tượng chưa được tiêm chủng vaccine Covid-19, một phần do sự xuất hiện của biến chủng Omicron dễ lây lan hơn. Tính đến nay, các triệu chứng Covid-19 ghi nhận ở trẻ nhỏ được cho là ít nghiêm trọng, và có thể gây triệu chứng ho rít thành tiếng ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Giải thích cho tình trạng này, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm ở trẻ nhỏ của Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Mỹ Buddy Creech cho biết, không giống với các biến chủng trước kia của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19, biến chủng Omicron được đánh giá là gây ảnh hưởng nhiều hơn đến đường hô hấp trên, thay vì ảnh hưởng sâu đến phổi ở đường hô hấp dưới. Theo các chuyên gia, đây là một dạng viêm dây thanh quản, khí quản và ống phế quản khá phổ biến và dễ điều trị.

Mặc dù biến chủng mới có thể ít nghiêm trọng hơn trẻ vẫn có nguy cơ mắc Covid-19 thể nặng và gặp các triệu chứng kéo dài, vì hiện vẫn chưa được tiêm chủng đầy đủ. Do đó, các chuyên gia đã khuyến cáo trẻ em cũng cần được bảo đảm các yếu tố phòng dịch và tiêm chủng khi đủ tiêu chuẩn để giảm nguy cơ bệnh nặng.

Như Ý