Lời hiệu triệu quyện hòa “Ý Đảng, lòng Dân”

- Thứ Sáu, 06/08/2021, 21:56 - Chia sẻ
Lời kêu gọi phòng, chống dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự quyện hòa “ý Đảng, lòng Dân”, chạm đến trái tim mỗi người dân… Nhấn mạnh điều này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch NGUYỄN VĂN HÙNG cho biết, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch đã và đang vận dụng các biện pháp “từ văn hóa và bằng văn hóa” vào các hoạt động cụ thể, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết, góp phần ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Tỏa sáng tinh thần đoàn kết

Những ngày này, Việt Nam đang bước vào một cuộc chiến cam go, đầy thử thách với “kẻ thù nguy hiểm giấu mặt, liên tục biến hóa, tàng hình” mang tên Covid-19.  Nhận định tình hình rất phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống… một lần nữa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng 

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lời “hiệu triệu” của người đứng đầu Đảng ta mang tầm vóc chiến lược, quyện hòa giữa “ý Đảng lòng Dân” và chạm đến trái tim của mỗi người dân; đồng thời, kịp thời động viên các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. “Lời hiệu triệu đã thể hiện rõ quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước về việc tạo điều kiện hết sức để chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của Nhân dân là trên hết, trước hết; muôn người như một, đồng lòng chiến thắng đại dịch”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ.

Từng câu, chữ và đặc biệt là tinh thần trong Lời kêu gọi của Tổng Bí thư một lần nữa nhắc chúng ta nhớ đến những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến năm xưa. Lời hiệu triệu ấy, tuy khác về thời gian, hoàn cảnh nhưng cùng mang một sứ mệnh, đó là sốc lại tinh thần cả dân tộc, tạo đoàn kết, nhất trí, kỷ luật của toàn dân, toàn quân… Soi vào lịch sử và suy ngẫm về hiện tại để thấy, đoàn kết luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh và là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị…

“Qua đó, càng thấy ý nghĩa sâu sắc và giá trị nhân văn lớn lao từ những quyết sách của Đảng và Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân. Trong khó khăn, thử thách, những phẩm chất tốt đẹp của người Việt càng tỏa sáng; nhiều câu chuyện đẹp và cảm động được lan tỏa”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.

“Từ văn hóa và bằng văn hóa”

Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện “mục tiêu kép”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đồng thời xây dựng các chương trình nghệ thuật phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân… Mới đây, trên tinh thần hưởng ứng lời “hiệu triệu” của Tổng Bí thư, Bộ đã ban hành Kế hoạch tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc cổ vũ, nâng cao sức mạnh tinh thần cùng nhân dân vượt qua đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi, tặng quà cho các nghệ nhân tiêu biểu tỉnh KonTum

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, bên cạnh khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam thì chuỗi chương trình còn khơi dậy ngọn lửa đam mê, sự nhiệt huyết, sáng tạo của các nghệ sĩ về đề tài phòng, chống dịch, lan tỏa trong cộng đồng những thông điệp sâu sắc về tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Các tác phẩm nhằm tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, những kết quả đạt được và định hướng công tác phòng, chống dịch; tạo lan tỏa các thông điệp, gương người tốt việc tốt, chia sẻ yêu thương trong phòng, chống dịch…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho biết: Với vai trò là “một pháo đài chống dịch”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vận dụng các biện pháp “từ văn hóa và bằng văn hóa” vào các hoạt động cụ thể, nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước và đoàn kết, góp phần đẩy lùi đại dịch. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội, các chương trình nghệ thuật như: “Những ngôi sao bất tử”, “San sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch” phát sóng trên truyền hình và livestream trên các nền tảng số bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn thể Nhân dân cùng các lực lượng làm nhiệm vụ.

Từ hình ảnh người nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn say sưa với giai điệu “Quê hương” trong đêm nhạc đặc biệt tại Bệnh viện dã chiến ở TP. Hồ Chí Minh mới đây, những tràng pháo tay nồng nhiệt của hàng nghìn bệnh nhân và y, bác sĩ, có thể thấy rằng: Đó không chỉ là món quà tinh thần làm dịu lòng bệnh nhân, mà còn truyền năng lượng tích cực tới khán giả trên cả nước giữa giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch… 

Nhắc lại hình ảnh ý nghĩa ấy, "tư lệnh ngành" văn hóa, thể thao và du lịch xúc động chia sẻ, có lẽ không một quốc gia nào trên thế giới có thứ vũ khí bảo vệ từng tấc đất, biển trời của Tổ quốc kỳ lạ và vô cùng đặc biệt như ở Việt Nam. Thứ vũ khí mỗi khi được cất lên, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần mạnh mẽ..., đó chính là những lời ca, tiếng hát hào sảng “tiếng hát át tiếng bom”… Bằng cách làm sáng tạo, chúng tôi tập trung đưa tác phẩm nghệ thuật, lời ca tiếng hát vào các hoạt động để cổ vũ, động viên nhân dân, góp phần tăng cường giá trị của “vaccine tinh thần” trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ. 

Tôi rất tâm đắc với nội dung được nhấn mạnh trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc…”. Hiện nay, dưới tác động của đại dịch Covid-19, nhưng những giá trị nhân ái, đoàn kết, nhân văn, chia sẻ vẫn ngời sáng và là điểm tựa, sức mạnh tiềm tàng để vượt qua đại dịch; đó cũng chính là chìa khóa để Việt Nam có niềm tin đại thắng trong cuộc chiến lần này; góp phần vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới an toàn, lành mạnh,  xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của đất nước, của dân tộc.

              Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch NGUYỄN VĂN HÙNG

Diệp Anh - Bách Hợp