Long An đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 24 quy mô 2.500 giường

- Thứ Hai, 06/09/2021, 14:05 - Chia sẻ
Ngày 5.9, Bệnh viện dã chiến số 24, quy mô 2.500 giường tại Khu công nghiệp Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 đến điều trị.
Bệnh viện dã chiến số 24 có quy mô 2.500 giường tại Cần Giuộc
Bệnh viện dã chiến số 24 có quy mô 2.500 giường tại Cần Giuộc

Bệnh viện dã chiến phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19 tại huyện Cần Giuộc được trưng dụng từ việc cải tạo công trình kho C2 của Công ty TNHH MTV High Appraise Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Tân Kim. Bệnh viện có quy mô 2.500 giường, trong đó có 1.800 giường thuộc tầng 1 theo mô hình tháp 3 tầng trong công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, 700 giường thuộc tầng điều trị thứ 2.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, việc thành lập và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 24 là hoạt động mang tính cấp thiết mà tỉnh Long An thực hiện nhằm chủ động điều trị bệnh nhân Covid-19, góp phần hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cũng đánh giá cao tinh thần tham gia chống dịch của từng cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện và tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực sẵn có cùng nhân lực từ các địa phương khác đến hỗ trợ, đội ngũ nhân sự tại đây sẽ vận hành tốt Bệnh viện dã chiến số 24. Đồng thời, đề nghị đội ngũ y, bác sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, xem bệnh nhân như người thân trong gia đình để tận tâm phục vụ, giúp bệnh nhân sớm hồi phục sức khỏe, trở về với gia đình.

rao túi thuốc hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các bệnh viện dã chiến
Trao túi thuốc hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các bệnh viện dã chiến

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh đã trao túi thuốc hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19 đến các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh. Được biết, Long An nhận được 6.000 túi thuốc với tổng trị giá 500 triệu đồng do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Minh Lương trao tặng để góp phần hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 hiệu quả.

Nhật Phương