Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tiếp tục duy trì tại Trung Bộ

- Thứ Hai, 19/10/2020, 07:26 - Chia sẻ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 1-7 giờ ngày 19.10, khu vực Trung Bộ tiếp tục có mưa rất to, lượng mưa từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế phổ biến từ 80-160mm, có nơi trên 300mm; lượng mưa ở Đà Nẵng và Quảng Nam phổ biến từ 70-140mm, có nơi trên 200mm; các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An phổ biến từ 10-45mm, có nơi trên 80mm.
Hiện tại, tỉnh Quảng Bình có 59 bản/8xã /04 huyện biên giới bị chia cắt do mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện tại, tỉnh Quảng Bình có 59 bản/8xã /04 huyện biên giới bị chia cắt do mưa lũ. (Ảnh nguồn: TTXVN)

Do mưa lớn kéo dài, nên lũ trên các sông từ Quảng Bình-Quảng Nam vẫn ở mức cao.

Sông Gianh (Mai Hóa) lên mức 7m trên mức báo động 3 là 0,5m. Sông Kiến Giang (Lệ Thuỷ) lên mức 4,5m trên mức báo động 3 là 1,8m.

Sông Hiếu (Đông Hà) xuống mức 4,3 m trên báo động 3 là 0,3m. Sông Thạch Hãn (Thạch Hãn) xuống mức 6,9m trên báo động 3 là 0,9m.

Do mưa lũ kéo dài, nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế, nên người dân cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét vùng đồi núi.

Khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, hình thế gây mưa đã yếu hẳn nên thời tiết Bắc Bộ chuyển tạnh ráo vào ban ngày. Tuy nhiên do trời còn nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở ngưỡng thấp phổ biến từ 22-25 độ C.

Đà Nẵng ở nơi trục dải hội tụ đi qua nên mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trong ngày. Vì vậy sẽ gây trở ngại cho các hoạt động giao thông cũng như các sinh hoạt thường nhật của người dân.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên thời tiết vẫn xấu với mưa vừa mưa to. Các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, người dân cần tiếp tục cảnh giác với sạt lở đất, lũ quét và ngập úng.

Thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh duy trì nhiều mây có mưa bất chợt vào thời điểm trong ngày. Do đó sáng sớm và đêm muộn có mưa nhiều hơn phân vùng trũng sát ven biển cần đề phòng nguy cơ ngập úng.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 19.10: Phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi, riêng Điện Biên-Lai Châu trưa chiều hửng nắng. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 22-25 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, riêng đồng bằng, ven biển có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C, cao nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, từ Nam Nghệ An-Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to, từ tối 19.10 Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng Đà Nẵng-Quảng Ngãi tối 20.10 có mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Theo TTXVN