Mắt điện tử nhân tạo

- Thứ Bảy, 28/02/2015, 19:29 - Chia sẻ
Những người mắc bệnh viêm võng mạc sắc tố có khả năng nhìn thấy trở lại nhờ cấy mắt điện tử.

Nguồn: khoahoc.com
Theo các nhà khoa học tại Trung tâm Mayo Clinic, Mỹ, mắt nhân tạo hoạt động bằng cách gửi tín hiệu sóng ánh sáng đến dây thần kinh thị giác, đi qua vùng võng mạc tổn thương. Người bệnh được gắn con chip nhỏ vào bên mắt phải cùng các dây điện cực, bộ phận giả trong đôi mắt kính được kích hoạt sau hai tuần. Cặp kính có thiết kế camera phía trên phần sống mũi, hình ảnh từ camera dẫn xuống dây nối và truyền qua thiết bị đeo ở thắt lưng, sau đó truyền thông tin đến vị trí được cấy. Bằng cách di chuyển phần đầu, sử dụng bộ nhớ về hình ảnh và các kỹ năng nhận thức khác, người bệnh có thể tự tái hiện hình ảnh trước mắt.