Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung

- Thứ Năm, 19/10/2023, 06:28 - Chia sẻ

Trước diễn biến phức tạp trên diện rộng của mưa lũ, cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đã thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ; tranh thủ ngày đêm, chủ động, nỗ lực ứng phó; hỗ trợ di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn; giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản…

Di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn

Chỉ trong vòng một tuần, người dân ở khu vực khe Cạn, đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã 2 - 3 lần phải di chuyển để tránh lũ. Nước vừa rút khỏi nhà vào chiều tối ngày 17.10, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ kiệt 179, đường Mẹ Suốt) vội dọn dẹp lại đồ đạc. Nhiều đồ điện tử bị nước lũ ngâm đã hư hỏng, phải mang đi sấy khô, sửa chữa. “Cách đây một tuần, đợt mưa thứ nhất khiến nhà tôi ngập sâu hơn 1m. Chưa kịp dọn xong đống bùn từ đợt lũ trước thì trận mưa ngày 17.10 khiến nước tràn vào nhà. Đồ đạc trong nhà ngâm nước lũ hư hỏng hết”, bà Thanh chia sẻ.

  Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang tranh thủ ngày đêm tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển. Ảnh: T. Tài
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển. Ảnh: T. Tài

Trong đợt mưa lũ đang hoành hành tại thành phố biển Đà Nẵng, khu vực Khe Cạn (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) - nơi được coi là “rốn lũ” của thành phố chìm trong biển nước. Chính quyền địa phương đã vận động người dân di dời đến nơi trú tránh an toàn, chờ nước rút mới trở về dọn dẹp. “Hai năm trở lại đây, cứ mưa lớn là khu vực này lại ngập. Nhiều trận nước ngập nhà chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, dân trở tay không kịp. Đợt lũ rồi, dân cả khu vực xóm này phải di tản đi nơi khác trú tránh”, ông Huỳnh Văn Thành (người dân khu vực Khe Cạn) cho biết.

Trong đợt mưa lũ này, thành phố đã phải di tản hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu ở các khu vực thuộc quận Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà… đến nơi trú tránh an toàn. Chỉ tính riêng tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), trong ngày 17.10, lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 1.000 người dân khỏi vùng ngập.  

Trước tình hình mưa lũ được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, trong chiều tối ngày 17.10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại các điểm xung yếu trên địa bàn huyện Hòa Vang. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, các đơn vị tổ chức trực 100% quân số để sẵn sàng ứng phó với các tình huống mưa lũ. Đồng thời, xử lý tình trạng ngập lũ tại đoạn thấp trũng của Quốc lộ 14G; nạo vét kênh tiêu ở thượng lưu cầu Cống Một; xử lý tình trạng bồi lấp lòng kênh thoát lũ Hòa Liên cũng như các khu vực xung yếu, có khả năng ngập lụt trên địa bàn huyện…

Ngày 18.10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất…; sẵn sàng sơ tán Nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở. Tổ chức chốt chặn không cho người dân đi vào các khu vực nguy hiểm; quản lý và bảo vệ trẻ em trong những ngày mưa lũ để bảo đảm an toàn. Tiếp tục bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại các khu neo đậu, trú tránh; duy trì liên lạc với tàu thuyền đang hoạt động trên biển...

Bảo đảm tính mạng của người dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Tại Quảng Nam, ngày 18.10, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam đã phát đi tin cảnh báo lũ trên các hệ thống sông lớn của địa phương. Cụ thể, mực nước trên các sông chính của Quảng Nam là Vu Gia - Thu Bồn và Tam Kỳ đã đạt đỉnh ở mức trên báo động 1 đến dưới báo động 2. Các sông trên địa bàn tỉnh khả năng dao động ở mức dưới báo động 1 đến trên báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ngập úng tại các vùng thấp trũng ven sông và các khu tập trung đông dân cư.

Tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn trong 2 ngày (17 - 18.10) đã khiến tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Roàng, huyện A Lưới sạt lở nghiêm trọng. Hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở, tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng với Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 (Bộ Giao thông Vận tải) khắc phục để sớm lưu thông trở lại.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn những ngày qua đã gây sạt lở, hư hỏng và ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường xã, huyện, tỉnh. Đặc biệt, sạt lở cũng gây hư hỏng 2 nhà dân ở xã Tà Lu (huyện Đông Giang). Tại huyện Quế Sơn, tuyến đường ĐT611A ở xã Quế Long bị sạt lở nặng. Thị xã Điện Bàn sạt lở cầu Tây An, sạt lở cống Quý chiều dài 300m. Ngoài ra, hơn 500m bờ biển Hội An đoạn qua phường Cẩm An (TP. Hội An) và hơn 1km bờ biển thôn Trung Phường (xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) bị sạt lở nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn cho người dân vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao, UBND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành di dời, sơ tán xen ghép và tập trung gần 450 người.

Đêm 17.10, quả đồi phía sau lưng điểm trường Tak Cui thuộc Trường Tiểu học Trà Cang (thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) đã đổ ập xuống. Đất đá tràn vào phòng học gây hư hại nhiều thiết bị. Rất may, vào thời điểm đó không có học sinh, giáo viên bên trong. Sạt lở cũng đe dọa một loạt điểm trường khác của huyện Nam Trà My, như: Tong Pua, Lâng Loang (thôn 3 xã Trà Cang), điểm trường Tăk Ngo - Kon Pin (thôn 2, xã Trà Linh)… Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu để hỗ trợ người dân sẵn sàng di dời khi có tình huống xấu.

Trong chiều qua (18.10), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, lực lượng chức năng của tỉnh đang huy động tối đa mọi nguồn lực tìm kiếm 13 ngư dân mất tích trên biển. Ngoài các tàu của Việt Nam thì có thêm một máy bay và tàu của nước ngoài tham gia hỗ trợ tìm kiếm. Trước đó, hai tàu cá của Quảng Nam với 93 ngư dân đang hoạt động trên biển thì bị lốc xoáy đánh chìm.   

Tấn Tài
#