Một người lơ là, cả xã hội vất vả...

- Thứ Sáu, 06/08/2021, 11:01 - Chia sẻ
Đợt dịch Covid - 19 thứ tư diễn ra từ cuối tháng 4 đến nay với những diễn biến hết sức phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ, ngành liên quan đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, cụ thể để chặn dịch. Vậy nhưng đáng tiếc vẫn có nhiều trường hợp cố tình vi phạm.

Điển hình là trường hợp Giám đốc Sở Du lịch Bình Định. Từ cuối tháng 5.2021, tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí ở các địa điểm công cộng từ 0h ngày 1.6.2021 đến khi có chỉ đạo mới của UBND tỉnh. Ngày 31.7, tỉnh tiếp tục banh hành Chỉ thị 14 thực hiện giãn cách toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trong 15 ngày kể từ 6h00 ngày 1.8.2021 trên phạm vi toàn tỉnh. Vậy nhưng Giám đốc Sở Du lịch Bình Định và 3 người khác vẫn đi đánh golf. Đáng nói hơn, những người này đã tiếp xúc gần với F0 là công nhân sân golf.

Hay như tại Hà Nội - địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuyệt đại đa số người dân đã nghiêm chỉnh chấp hành, vậy nhưng cũng đã có trường hợp bị xử phạt vì ra đường không có lý do chính đáng, vì không đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người, trốn tránh các chốt kiểm soát...

Lý do đưa ra để biện minh cho các hành vi trên có rất nhiều nhưng hoàn toàn không thuyết phục vì trước khi xử lý, các cơ quan chức năng đã có thông báo, đã tuyên truyền, phổ biến rất nhiều. Hay như với trường hợp Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, đây là không chỉ là hành vi coi thường các quy định về phòng chống dịch mà còn vi phạm về việc nêu gương, tác phong cán bộ lãnh đạo.

Đương nhiên, những hành động này đã và phải được xử lý nghiêm khắc. Nhưng cần nhắc lại rằng, tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh rằng một người lơ là, cả xã hội vất vả. Bởi vậy, trong nhiều văn bản cũng như khi phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng luôn nhấn mạnh đến sự tự giác của người dân, coi sự tự giác, gương mẫu chấp hành quy định của người dân là giải pháp quan trọng hàng đầu trong phòng, chống dịch.

Cần nhấn mạnh rằng, hiện hàng vạn cán bộ, chiến sỹ công an, quận đội; các y, bác sĩ, điều dưỡng; lực lượng dân quân, tự vệ; đoàn viên, hội viên hội cựu chiến binh, các tình nguyện viên... không kể ngày đêm, không ngại mưa nắng, tạm gác lại mọi việc riêng... dành toàn bộ sức lực, trí lực với mục tiêu cao nhất là vận hành hiệu quả hệ thống phòng, chống dịch. Vậy nên không thể đưa ra bất cứ lý do nào để ngụy biện cho những hành vi vi phạm.

Như ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thì mặt trận phòng chống dịch Covid-19 là trận tuyến kết nối từ hệ thống chính trị đến toàn dân. Mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân là một mắt xích xung yếu cần luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phòng chống dịch bệnh. Bất kỳ mắt xích xung yếu nào lơ là, hậu quả phức tạp có thể xảy ra.

Để thực hiện được điều này, ngoài chế tài xử lý nghiêm minh, điều đặc biệt quan trọng là mỗi người dân phải là một chiến sỹ; mỗi gia đình, tổ dân phố, khu phố phải là một pháo đài chống dịch.

Khương Ninh