Ngày 22.1, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa rét

- Thứ Bảy, 22/01/2022, 08:28 - Chia sẻ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 22.1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét, nhiệt độ giảm sâu - 1
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao, hôm nay, 22.1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24 giờ, có nơi hơn 60mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Khu vực Hà Nội hôm nay, 22.1, có lúc có mưa, mưa rào. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá: cấp 1.

Ngoài ra, theo các chuyên gia dự báo, hôm nay, 22.1, chỉ số UV cực đại tại các tỉnh, thành phố thuộc Bắc Bộ ở mức nguy cơ gây hại trung bình. Các tỉnh, thành phố tại Trung Bộ và Nam Bộ, chỉ số UV cực đại duy trì ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22.1 tại các khu vực trên cả nước.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 20-23 độ C, phía nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

PV