Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV

Nguồn động viên to lớn trước thềm năm học mới

- Thứ Hai, 30/08/2021, 06:38 - Chia sẻ
Cùng với các chính sách hỗ trợ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19, HĐND tỉnh cũng đã quyết nghị hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông trong năm học 2021 - 2022. Đây được xem là bước đi đầu tiên đột phá, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong lộ trình hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến hết bậc THPT. Khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh là mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Chia sẻ khó khăn với phụ huynh toàn tỉnh

Theo nghị quyết của HĐND tỉnh, sẽ có hơn 222.400 học sinh trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi. Trong đó, ở bậc học mầm non là hơn 85.500 học sinh, bậc tiểu học ngoài công lập là 3.500 học sinh, THCS là hơn 92.000 học sinh và hơn 41.400 học sinh ở bậc THPT. Với những học sinh ngoài công lập, số tiền tương ứng với mức học phí của học sinh trường công sẽ được chuyển sang các trường các em đang theo học. Nguồn kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 138,2 tỉ đồng sẽ được tỉnh lấy từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 được quy định tại Nghị quyết 326/NQ-HĐND ngày 8.2.2021 của HĐND tỉnh Quảng Ninh và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Theo đại biểu Bùi Thị Quỳnh Nga, việc triển khai thực hiện các quy trình xây dựng Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách và chính sách đặc thù phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó có chính sách hỗ trợ 100% học phí năm học 2021 - 2022 cho trẻ mầm non và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn theo mức thu học phí công lập đã được HĐND tỉnh triển khai lấy ý kiến, thảo luận, góp ý của các cấp, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc. Đông đảo phụ huynh học sinh cũng bày tỏ sự đồng thuận cao.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Thúy nhấn mạnh: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 kéo dài và đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả nước, gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và đời sống của Nhân dân, việc HĐND tỉnh ban hành cơ chế riêng về việc hỗ trợ học phí đối với con em Nhân dân sinh sống và học tập trên địa bàn sẽ giảm bớt gánh nặng đối với người dân có thu nhập thấp, người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ các em học sinh trên địa bàn tỉnh trước thềm năm học mới 2021 – 2022.

Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả

Có thể khẳng định, việc HĐND tỉnh thống nhất thông qua chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ cấp mầm non đến phổ thông trong năm học 2021 – 2022 đã thể hiện quyết tâm của tỉnh trong vấn đề chăm lo cho giáo dục, từng bước phổ cập giáo dục phổ thông và đặc biệt là thực hiện cải cách toàn diện giáo dục - đào tạo, lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực. Khẳng định phương châm nhất quán của tỉnh là mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài ra, đây cũng là động thái tích cực của tỉnh để triển khai công văn số 3277/BGDĐT-KHTC ngày 4.8.2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký khẳng định, đây là chính sách có ý nghĩa rất to lớn về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tạo thêm động lực, cổ vũ thầy và trò toàn tỉnh quyết tâm thi đua thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt”. Với tinh thần ấy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  yêu cầu, các cấp, ngành, gia đình - nhà trường và từng em học sinh cần tập trung chuẩn bị các điều kiện tốt nhất bước vào năm học mới, tổ chức khai giảng năm học mới đồng loạt vào ngày 5.9 tới. UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua.

T. Nguyên