Nguyên Lãnh đạo Đảng, Quốc hội tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

- Thứ Hai, 06/12/2021, 22:27 - Chia sẻ
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 6.12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã thăm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Chúc mừng đồng chí Xaysomphone Phomvihane được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh tin tưởng, với năng lực, uy tín và bề dày kinh nghiệm Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane sẽ có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gây ra, không ngừng nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane thăm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao việc Ban Lãnh đạo mới của Việt Nam và Lào đã duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc, điện đàm, hội đàm trực tuyến cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, giúp hai bên củng cố quan hệ gắn bó và tin cậy đặc biệt, kịp thời phối hợp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức rất thành công hai chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Lào Thongloun Sisounlith đến Việt Nam và của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đến Lào với nhiều kết quả quan trọng, thực chất, góp phần định hướng và tạo thêm động lực cho hợp tác toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội thời gian qua, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh mong muốn Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane sẽ chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội Lào phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao hai nước. 

Trân trọng tình cảm của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Xuvanuvong cùng gây dựng, vun đắp và phát huy; khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó chặt chẽ để đạt được nhiều thành tựu trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane thăm nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An

+ Tại cuộc tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã chia sẻ nhiều kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc về tình cảm thắm thiết của các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội và nhân dân Lào dành cho Quốc hội và nhân dân Việt Nam. Nguyên Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai Quốc hội thời gian qua. Nhấn mạnh sự ủng hộ của Quốc hội hai nước là điểm tựa pháp lý vững chắc cho sự hợp tác hiệu quả giữa các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp vào hợp tác giữa hai Quốc hội và quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; mong muốn, trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp của Lào, Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane sẽ tiếp tụcđóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào nói chung, quan hệ giữa hai Quốc hội nói riêng ngày càng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Lào đã trở thành tài sản chung vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước, hiện đang được tiếp tục phát huy sâu rộng, đem lại những lợi ích thiết thực cho Nhân dân hai nước, thể hiện thông qua hợp tác về chính trị, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư; cùng với đó, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương của hai nước được tiến hành thường xuyên; tin tưởnghai bên sẽ tiếp tục có sự ủng hộ, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, với nhiều kết quả quan trọng, thực chất, góp phần định hướng và tạo thêm động lực cho hợp tác toàn diện giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Theo TTXVN