Nhà máy Z176 trao khẩu trang y tế tặng Văn phòng Quốc hội

- Thứ Hai, 19/04/2021, 13:32 - Chia sẻ
Sáng 19.4, tại Hà Nội, Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã trao tặng Văn phòng Quốc hội 48.000 khẩu trang phòng dịch và 15.000 kính chắn giọt bắn.
	Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Giám đốc Nhà máy Z176-Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Đại tá Phạm Anh Tuấn. 

	Giám đốc nhà máy Z176- Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ
Giám đốc Nhà máy Z176 -Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Nhà máy Z176 - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Phạm Anh Tuấn cho biết, trong điều kiện dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến rất phức tạp và phát triển thành nhiều biến thể mới, một số nước lân cận có nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Hiện nay, Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được dịch nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều mối lo ngại. Vì vậy, Nhà máy Z176 trao tặng khẩu trang y tế và kính chắn giọt bắn góp phần để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội phòng, chống dịch. 

	Toàn cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi trao tặng

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng; khẳng định, khẩu trang y tế và kính chắn giọt bắn phòng dịch là món quà ý nghĩa đối với Văn phòng Quốc hội. Trong thời gian qua, Văn phòng Quốc hội luôn chủ động kiểm tra, phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh Covid - 19, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội kể cả trong thời gian tiến hành Kỳ họp của Quốc hội. 

Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã trao tặng Văn phòng Quốc hội 48.000 khẩu trang phòng dịch và 15.000 kính chắn giọt bắn

Năm 2020, trước tác động của đại dịch Covid-19, Nhà máy Z176 đã nhanh chóng chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm phòng, chống dịch, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, bảo đảm việc làm, thu nhập cho gần 2.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động; doanh thu vượt 1.600 tỷ đồng, trong đó doanh thu xuất khẩu vượt 60 triệu USD. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh, Nhà máy Z176 đã tích cực tham gia phòng chống dịch, phòng chống thiên tai và các hoạt động xã hội. Cuối tháng 1.2021, ngay khi dịch vừa bùng phát trở lại, Nhà máy đã vận chuyển đến tâm dịch để trao tặng khẩu trang cho Hội chữ thập đỏ huyện Chí Linh và một số huyện thuộc tỉnh Hải Dương. Tháng 10.2020, để sát cánh khắc phục hậu quả thiên tai do bão, lũ, Nhà máy cũng đã trao tặng vật chất, phương tiện cứu hộ cứu nạn giúp Quân khu 4. 

Hồ Long