Nhiều hoạt động tổ chức hướng tới 75 năm Ngày truyền thống Quân khu 7

- Thứ Sáu, 27/11/2020, 21:04 - Chia sẻ
Chiều 27.11, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức thông tin về các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (10.12.1945 - 10.12.2020), giúp cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động quốc phòng, lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang Quân khu và Nhân dân trên địa bàn hiểu biết sâu sắc về truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân khu 7. Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung chủ trì hội nghị.

Trưởng phòng tuyên huấn Quân khu, Đại tá Bùi Đình Thành chia sẻ, sự kiện được tổ chức để tiếp tục khẳng định, tôn vinh những cống hiến, hy sinh cao cả của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn quân khu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm nghĩa vụ quốc tế vẻ vang. Qua đó, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; phát huy truyền thống “trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”.

Trong những năm qua, với ý chí quyết tâm, phát huy trách nhiệm, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh quân khu 7 đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ, triển lãm, chiếu phim, tuyên truyền qua mạng xã hội. Đặc biệt, tổ chức tuyên truyền chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trong toàn quân tại Hội nghị báo cáo viên toàn quân được tổ chức ngày 24 - 26.11 tại Sư đoàn 5.

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 Thiếu Tướng Hoàng Đình Chung
Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Thiếu Tướng Hoàng Đình Chung - Ảnh: Lan Chi

Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung cho biết, Quân khu 7 có diện tích 45.729,49km2, dân số 22.045.168 người (gồm TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương, Bình Phước và Bình Thuận). Trong đó, có 2 huyện đảo Phú Quý và Côn Đảo. Phía Bắc - Tây Bắc Quân khu có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia với chiều dài 615km, phía Đông Bắc giáp Quân khu 5, phía Tây giáp Quân khu 9, phía Đông Nam giáp biển Đông, bờ biển dài 302km.

Địa bàn Quân khu 7 với 3 vùng chiến lược rừng núi, đồng bằng, đô thị, trong đó, có 7 tỉnh, thành phố với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội vô cùng năng động, thu hút một tỷ lệ lớn đầu tư nước ngoài và còn là trung tâm quan trọng phía Nam và cả nước. Do đó, trong lịch sử chiến tranh, chiến trường miền Đông và cực Nam Trung bộ là cầu nối giữa các chiến trường miền Trung và Tây Nam bộ và là một bộ phận cấu thành của thế trận chiến trường Nam Đông Dương.

Trong khuôn khổ hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống quân khu, trong đó hoạt động về nguồn ngày 3 - 4.12 tại xã Bình Hòa Nam và khánh thành cụm công trình quân khu hỗ trợ cho xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An được quân khu chú trọng. Đặc biệt, trao tặng 400 xuất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 25 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo tiểu học.

Các bài tham gia cuộc thi viết về 75 năm Ngày truyền thống Quân khu - Ảnh: Lan Chi

"Quân khu thực hiện nhiều mô hình mang tính thiết thực cao như xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền và khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; tăng cường đoàn kết, giúp đỡ quân đội hoàng gia Campuchia và nhân dân Campuchia… Đặc biệt, trong phòng chống dịch Covid-19, Quân khu đã tổ chức rất tốt để làm khu cách ly cho người dân, tiếp nhận đến 32.000 người, phục vụ tốt cho người dân trong công tác phòng, chống dịch".

Thiếu tướng Hoàng Đình Chung

Nguyễn Thuý - Lan Chi