Nỗ lực phục hồi đà tăng trưởng sau đại dịch

- Thứ Sáu, 10/12/2021, 06:39 - Chia sẻ
Những kết quả khả quan, nổi bật triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp có nguyên nhân quan trọng từ việc tỉnh đã chủ động đi đầu mở cửa lại sản xuất, kinh doanh ngay sau khi đại dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Để tiếp tục phục hồi đà tăng trưởng sau đại dịch, năm 2022, cùng với tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tỉnh sẽ đặc biệt tạo điều kiện tối đa hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo đột phá phát triển mạnh mẽ hơn.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út trình bày về những giải pháp, định hướng lớn phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út trình bày về những giải pháp, định hướng lớn phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới

Điểm sáng trong mở cửa lại nền kinh tế

Theo đánh giá tại kỳ họp, năm 2021, tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe Nhân dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong tỉnh đã hành động quyết liệt, linh hoạt với diễn biến tình hình, tập trung thực hiện tốt "mục tiêu kép". Qua đó, triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2021 đạt kết quả khả quan trên các lĩnh vực, có 16/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra với những kết quả nổi bật.

Trong đó, điểm nhấn chính là việc tỉnh Long An đã chủ động đi đầu trong mở cửa lại sản xuất, kinh doanh sau khi đại dịch trên địa bàn cơ bản được kiểm soát (đạt cấp độ 1) và bước vào trạng thái bình thường mới. Tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội tích cực và bảo đảm các yêu cầu an toàn phòng, chống dịch, đến nay có gần 100% doanh nghiệp hoạt động trở lại; được Trung ương đánh giá cao, nhất là trong thời điểm nhiều tỉnh/thành còn phải tập trung quyết liệt cho công tác phòng, chống dịch. Trong tháng 10, Long An đã tổ chức thành công Lễ trao quyết định thành lập Khu công nghiệp Nam Tân Tập và trao giấy chứng nhận đầu tư cho 11 doanh nghiệp, với tổng số vốn 450 triệu USD. Đây được xem là dấu mốc cho sự phục hồi sớm các hoạt động sản xuất, kinh doanh và mở cửa lại nền kinh tế của tỉnh.

Tại các cuộc họp mặt tri ân nhà tài trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được yêu cầu UBND tỉnh, các ngành, các cấp phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất và tích cực hỗ trợ để doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, nhất là phối hợp chặt với các doanh nghiệp nhanh chóng xử lý F0 phát sinh tại doanh nghiệp; phải thường xuyên đối thoại, gặp gỡ, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời cho biết, tỉnh Long An cam kết: Tính công tâm, công khai, minh bạch sẽ được tăng cường, tính kỷ luật, kỷ cương sẽ siết chặt và công tác kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện thường xuyên, nhất là trong khâu hỗ trợ giải quyết kịp thời, nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tạo điều kiện phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thích ứng nhanh nhạy, tạo đột phá phát triển mạnh mẽ hơn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út và lãnh đạo tỉnh thăm, lắng nghe và động viên doanh nghiệp mở cửa lại nền kinh tế
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út và lãnh đạo tỉnh thăm, lắng nghe và động viên doanh nghiệp mở cửa lại nền kinh tế

Để tạo điều kiện tối đa hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tại Kỳ họp thứ 4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, khả thi. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách địa phương để đối ứng hoặc hỗ trợ tham gia thực hiện cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước và bảo đảm phát triển hài hòa giữa các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tạo điều kiện giảm chi phí đầu vào, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

“Long An sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chú trọng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ấn tượng tốt, trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, hiệu quả, thôi thúc nhà đầu tư” - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út khẳng định.

KIỀU BẢO