Ông Hoàng Trung Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

- Thứ Sáu, 25/06/2021, 14:21 - Chia sẻ
Sáng 25.6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm Nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải…

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII Hoàng Trung Dũng khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Hà Tĩnh đã thành công tốt đẹp. Đã có 99,86% cử tri đi bầu cử, góp phần vào thành công chung của cả nước. Các đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được bầu bảo đảm về số lượng, đúng định hướng, thành phần, cơ cấu; chất lượng được nâng lên; tỷ lệ tái cử đại biểu HĐND các cấp đạt hơn 40%; tỷ lệ nữ cấp tỉnh trúng cử đạt 29,63%, cấp huyện đạt 28,95%, cấp xã đạt 30,03%; tỷ lệ trẻ bình quân ba cấp đạt 29,54%... Đặc biệt, không có đơn vị nào phải bầu thêm đại biểu HĐND cấp xã; 46 xã sáp nhập có kết quả bầu cử tốt; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước tiếp tục được củng cố, nâng cao. Qua đó tạo động lực mới để HĐND, các vị đại biểu HĐND khóa mới tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Hoàng Trung Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp

Ghi nhận nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị và Nhân dân toàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Khóa XVII đã chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Thành công và bài học kinh nghiệm của HĐND tỉnh Khóa XVII là yếu tố quan trọng để HĐND tỉnh Khóa XVIII tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… 

Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tái cử với số phiếu bầu cao

Sau khai mạc, kỳ họp tiếp tục nghe Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026 và tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu vào các chức danh chủ chốt

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân tặng hoa chúc mừng các chức danh lãnh đạo vừa được kiện toàn

Kết quả, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII Hoàng Trung Dũng được các đại biểu HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 51/51 phiếu bầu. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII: Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ tiếp tục đắc cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVIII với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành… Bà Nguyễn Thị Nhuần được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Thúy Nga được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; bà Đào Thị Anh Nga được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. 

Về kết quả bầu các chức danh UBND tỉnh: Với 51/51 đại biểu tán thành, ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Đặng Ngọc Sơn, Lê Ngọc Châu tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh… Kỳ họp cũng đã bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh và 25 Hội thẩm của TAND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin và ảnh Diệp Anh