Phải coi khuyến công là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong CNH, HĐH công nghiệp nông thôn

- Thứ Sáu, 10/12/2021, 12:35 - Chia sẻ
“Cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành công thương, tổ chức hệ thống khuyến công từ Trung ương đến địa phương cần tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao, đẩy mạnh hoạt động khuyến công, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) nông nghiệp nông thôn”.

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân tại Hội nghị nghị toàn quốc về công tác khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia lần thứ IV năm 2021, do Cục Công thương địa phương tổ chức sáng ngày 10.12. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối với các điểm cầu Sở Công thương trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Trang
Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Trang

Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung cho biết, năm 2021 là năm đầu thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg. Đây cũng là năm đầu tiên, hầu hết các địa phương trên cả nước đã tích cực xây dựng và triển khai chương trình khuyến công địa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Do đó đã ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Vì vậy, Bộ Công thương xác định, Nghị quyết số 105/NQ-CP là cơ sở quan trọng để đẩy mạnh thực hiện các hoạt động khuyến công, góp phần hỗ trợ kịp thời và thiết thực đối với các đối tượng thụ hưởng.

Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Trang
Cục trưởng Cục Công thương địa phương Ngô Quang Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Trang

Năm 2021, tổng kinh phí khuyến công của cả nước là 338 tỷ đồng, trong đó kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia là 150 tỷ đồng, kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương là 188 tỷ đồng.

Đối với chương trình khuyến công quốc gia, trong bối cảnh ngân sách khó khăn, chương trình chỉ được giao 75,641 tỷ đồng cho 46 địa phương, 5 tổ chức dịch vụ khuyến công và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, đạt 50% tổng dự toán năm 2021, giảm hơn 50% so với kinh phí được giao năm 2020.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn song công tác khuyến công năm 2021 vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Theo đó, chương trình Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật là nội dung trọng tâm, được nhiều địa phương quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở CNNT chịu nhiều tác động của dịch bệnh Covid 19. Trong đó, khuyến công quốc gia hỗ trợ xây dựng 4 mô hình trình diễn; hỗ trợ 136 cơ sở ứng dụng máy móc hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp, kinh phí thực hiện là 61,75 tỷ đồng; khuyến công địa phương hỗ trợ xây dựng 10 mô hình trình diễn; hỗ trợ chuyển giao ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại cho 603 cơ sở CNNT…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Trang
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Minh Trang

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đánh giá cao hiệu quả của công tác khuyến công trong năm 2021. Thứ trưởng nêu rõ: Số lượng doanh nghiệp, cơ sở CNNT được thụ hưởng chương trình khuyến công ngày càng tăng, quy mô chương trình ngày càng mở rộng. Hoạt động khuyến công cũng góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp nói chung và CNNT nói riêng đi vào chiều sâu, xu hướng chuyển dịch ngày càng rõ nét…

Mặc dù vậy, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, công tác khuyến công vẫn còn một số hạn chế: Phát triển CNNT chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phần lớn cơ sở CNNT còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết; kinh phí cho khuyến công còn hạn chế… Do vậy, trong thời gian tới, cần kiện toàn tổ chức bộ máy khuyến công. “Cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành công thương, tổ chức hệ thống khuyến công từ Trung ương đến địa phương cần tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao, đẩy mạnh hoạt động khuyến công, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn”, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp để thúc đẩy chương trình khuyến công trong thời gian tới, như: Hoàn thiện hệ thống chính sách về khuyến công; tăng kinh phí cho chương trình khuyến công, đặc biệt là khuyến công quốc gia; quan tâm đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, nhất là cấp quốc gia để phát huy hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở CNNT…

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích đóng góp xuất sắc cho công tác khuyến công. Ảnh: Minh Trang

+ Để ghi nhận thành tích đóng góp xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong việc tham gia, thực hiện các hoạt động khuyến công trong giai đoạn 2014 - 2020; đồng thời cổ vũ, khuyến khích các tập thể, cá nhân tiếp tục tích cực tham gia, thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia trong giai đoạn tới; tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công thương đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương cho 75 tập thể, 112 cá nhân.

Minh Trang