Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Hải Phòng Khóa XVI

Phấn đấu đạt tăng trưởng mức cao nhất

- Thứ Sáu, 13/08/2021, 05:37 - Chia sẻ
Kỳ họp thường lệ giữa năm đầu tiên của HĐND TP. Hải Phòng Khóa XVI đã tập trung bàn thảo, đề xuất nhiều giải pháp bổ khuyết, khắc phục khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo các đại biểu, ngay sau kỳ họp, chính quyền các cấp cần triển khai thực hiện ngay các nghị quyết của HĐND thành phố; phấn đấu đạt được nhịp độ phát triển ở mức cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tiếp tục là điểm sáng phát triển của cả nước

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước. Đồng thời, phân tích, dự báo xu hướng phát triển thời gian tới và làm rõ những hạn chế, yếu kém cùng nguyên nhân, trách nhiệm.

Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết: 6 tháng đầu năm, dù đối mặt với không ít khó khăn thách thức, song thành phố tiếp tục là điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế - xã hội với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 13,52% (cao hơn mức tăng 10,87% của 6 tháng đầu năm 2020), đứng thứ tư cả nước và thứ hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 45.660,5 tỷ đồng, tăng 26,3% so với cùng kỳ, bằng 51,02% dự toán HĐND thành phố giao… Không chỉ dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế - xã hội, thành phố còn nằm trong số ít những địa phương kiểm soát, kiềm chế và ngăn chặn đại dịch Covid-19 hiệu quả, giảm thiểu tới mức thấp nhất sự tác động của bệnh dịch tới đời sống xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2021, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện 15 nhiệm vụ. Trong đó, phát huy hiệu quả các biện pháp vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư, tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, để tạo nguồn lực phát triển. Phấn đấu thu xuất nhập khẩu vượt so với kế hoạch Trung ương giao để được thưởng vượt thu theo Nghị quyết 89 của Chính phủ đã ban hành. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn để triển khai các dự án trọng điểm năm 2021. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để thực hiện chủ đề năm của thành phố: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”…

Đại biểu HĐND thành phố thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Ảnh: Tuấn Nguyên

Tập trung, quyết tâm hơn nữa

Thảo luận về phương hướng, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết HĐND thành phố đề ra trong năm, Ban Pháp chế HĐND thành phố kiến nghị, UBND thành phố siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ; xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tổ chức thiếu tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ công việc được giao. Đồng thời, mong muốn UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND cấp huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; khắc phục tình trạng chậm giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng; nêu cao trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và tố tụng dân sự.

Về lĩnh vực văn hóa xã hội, nhiều ý kiến mong muốn, thành phố sớm triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính quyền số. Bên cạnh đó, quan tâm dành nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở và thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp, xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân lao động. Đặc biệt, cần tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch; sớm xây dựng kịch bản diễn tập khi dịch bùng phát ở từng phạm vi, cấp độ.

Theo các đại biểu, UBND thành phố tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chủ đề năm 2021, nhất là đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, dần hình thành bản sắc đô thị văn minh, hiện đại, đô thị cảng biển. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng Chương trình phát triển đô thị thành phố, Chương trình phát triển từng đô thị làm cơ sở để lập đề án và đánh giá nâng loại đô thị. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ nguồn nước ngọt chủ yếu của thành phố; tiếp tục quan tâm chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong mở rộng cung cấp nước sạch.

Nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2021 rất nặng nề, Chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Lập nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, HĐND thành phố tiếp tục tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban và tổ đại biểu HĐND thành phố. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, tập trung giám sát những vấn đề còn nhiều vướng mắc, những vấn đề cử tri có nhiều kiến nghị; việc thực hiện chủ đề năm... Đối với UBND thành phố, cần chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và kế hoạch năm 2021. Trong đó, tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu đã đề ra trong năm.

MẠNH TUÂN