Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc với Học viện Quân y:

Phấn đấu sớm có vaccine phòng Covid - 19 cho cộng đồng

- Thứ Năm, 10/06/2021, 20:25 - Chia sẻ
Chiều nay, 10.6, phát biểu tại cuộc làm việc với Học viện Quân y, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Học viện Quân y phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine NanoCovax phòng Covid-19, phấn đấu có kết quả sớm để có vaccine phòng bệnh cho cộng đồng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Học viện Quân y
Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Vũ Hải Sản; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Trần Quang Phương; Giám đốc Học viện Quân y, Trung tướng Đỗ Quyết…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc
Ảnh: Lâm Hiển
Ảnh: Lâm Hiển

Được thành lập ngày 10.3.1949, Học viện Quân y là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị lớn về y, dược học của Quân đội và cả nước. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, qua 72 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Quân y đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là: đào tạo nguồn nhân lực y tế cho quân đội và ngành y tế; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ y - dược; nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị, khám chữa bệnh cho bộ đội và Nhân dân; tích cực trong các hoạt động đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế…

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện Quân y đã tham gia rất tích cực và hiệu quả với tinh thần “trong bất luận tình huống nào, Quân đội cũng phải sẵn sàng đi đầu phòng, chống dịch Covid-19”. Chỉ sau 1 tháng phát hiện dịch Covid – 19 tại Vũ Hán, Học viện Quân y đã nghiên cứu, chế tạo thành công bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện chủng virus corona mới (SARS-CoV-2) bằng phương pháp realtime RT-PCR, được sử dụng tại hơn 100 cơ sở y tế trong cả nước và xuất khẩu sang 18 quốc gia trên thế giới; nghiên cứu, chế tạo thành công bộ kít xét nghiệm Amphabio PCR với khả năng xét nghiệm nhanh, số lượng lớn cùng lúc hiện đang được sử dụng hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang. Học viện đã chạy đua với thời gian, khẩn trương triển khai thử nghiệm lâm sàng vaccine NanoCovax phòng Covid-19 từ tháng 12.2020 và hiện đang tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 với 13 nghìn người tình nguyện tham gia thử nghiệm; cử lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương là tâm dịch như Đà Nẵng, Bắc Giang, Bắc Ninh…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ lưu niệm tại Học viện Quân y
Ảnh: Lâm Hiển

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, vaccine là “vũ khí” quan trọng, mang tính quyết định “sống còn” đối với việc chấm dứt và chiến thắng đại dịch. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay từ đầu năm nay đã họp bàn và ban hành kết luận về chủ trương phòng, chống dịch Covid – 19, trong đó có chủ trương huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tiếp cận sớm các nguồn vaccine và tiêm phòng miễn phí cho toàn dân, đồng thời cũng nhấn mạnh yêu cầu chúng ta phải tự nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất được vaccine ở trong nước. Hiện nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định sử dụng 12,1 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2020 để mua vaccine phòng Covid-19; Chính phủ cũng đã thành lập Quỹ Vaccine phòng Covid – 19 để huy động nguồn lực của xã hội, của Nhân dân tham gia cùng với Nhà nước thực hiện Chiến lược vaccine. Hiện nay, trên thế giới có 287 tổ chức nghiên cứu vacccine phòng Covid-19. Đã xuất hiện các “kịch bản” độc quyền sản xuất, áp đặt giá cả và số lượng nhưng cũng xuất hiện cơ hội chuyển giao công nghệ theo hướng chia sẻ nhân đạo. Lưu ý vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện Quân y phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine NanoCovax, phấn đấu có kết quả sớm để có thể sản xuất vaccine trong nước, phòng bệnh cho cộng đồng, bảo đảm vaccine có chất lượng cao, sản xuất hàng loạt, giá rẻ để có thể cạnh tranh với các sản phẩm khác.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác tham quan phòng thí nghiệm nghiên cứu, sản xuất vaccine tại tòa nhà Trung tâm nghiên cứu y dược học quân sự, thuộc Học viện Quân y
Ảnh: Lâm Hiển
Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của Học viện Quân y, trong đó bày tỏ sự ủng hộ rất cao đối với việc sớm triển khai Dự án “Trung tâm nghiên cứu và phát triển vaccine phòng bệnh truyền nhiễm ở người” theo chủ trương của Chính phủ. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng nên giao cho Học viện Quân y thành lập một Trung tâm hàng đầu, thậm chí là Trung tâm quốc gia về nghiên cứu và phát triển vaccine phòng bệnh truyền nhiễm ở người; phối hợp với các bộ liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính để nghiên cứu, trình cơ quan có thẩm quyền ưu tiên bố trí kinh phí hoặc cơ chế chính sách ưu đãi cho việc thực hiện dự án này. Các bộ liên quan cần nghiên cứu chính sách xã hội hóa việc mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và tiêm vaccine phòng Covid – 19; nghiên cứu để có thêm nguồn lực từ Nhà nước đối với các đơn vị trong nước đang nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng Covid – 19.

Chủ tịch cũng gợi ý nên có một Chương trình khoa học cấp Nhà nước về nghiên cứu thử nghiệm, sản xuất vaccine phòng bệnh truyền nhiễm ở người để bố trí kinh phí tương xứng cho nhiệm vụ này. Cần xem đây là nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp vì không chỉ có dịch bệnh Covid – 19 mà với đặc điểm dân số đông, lại là quốc gia nhiệt đới, nền kinh tế có độ mở lớn, hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, nước ta có thể sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ dịch bệnh, nguy cơ về an ninh con người, an ninh sinh học và các nguy cơ an ninh phi truyền thống khác.

Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên người tình nguyện tham gia thử nghiệm lâm sàng vaccine NanoCovax
Ảnh: Lâm Hiển

Trong giai đoạn 2021-2025, Học viện Quân y đặt mục tiêu trở thành trường Đại học định hướng nghiên cứu trong top đầu khối ngành sức khỏe của quốc gia, là trung tâm nghiên cứu khoa học y dược, y học quân sự, trung tâm khám chữa bệnh tiên tiến, hiện đại. Nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã được Học viện đề ra, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Học viện Quân y xây dựng Quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng tiếp cận, hội nhập với trình độ khoa học công nghệ và giáo dục tiên tiến của thế giới với phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng điều trị, đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và huấn luyện đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là y học quân sự, tập trung nghiên cứu các loại mầm bệnh, phát triển, sản xuất các loại sinh phẩm để phát hiện, chẩn đoán và điều trị các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tối nguy hiểm, góp phần bảo vệ sức khỏe bộ đội, Nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

+ Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tham quan phòng thí nghiệm nghiên cứu, sản xuất vaccine tại tòa nhà Trung tâm nghiên cứu y dược học quân sự, thuộc Học viện Quân y, động viên lực lượng trực tiếp tham gia nghiên cứu, sản xuất và người tình nguyện thử nghiệm vaccine phòng dịch Covid-19 NanoCovax.

Phạm Thúy