Phấn đấu sớm đạt miễn dịch cộng đồng

- Thứ Hai, 19/07/2021, 06:27 - Chia sẻ
Trước các diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh, trong những tháng cuối năm, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là cấp xã xác định sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới. Cùng với đó, triển khai tiêm chủng vaccine trên diện rộng hiệu quả, an toàn, phấn đấu là một trong những địa phương đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất…

Tháng 4.2022 sẽ có 70 - 80% dân số được tiêm chủng

Trong nội dung trả lời chất vấn của các đại biểu về chiến lược chủng ngừa Covid-19 của tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện cho biết: Toàn tỉnh hiện đã tiêm được trên 50.000 mũi tiêm an toàn. Việc triển khai được thực hiện hết sức bài bản, nghiêm túc với sự vào cuộc trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Công nhân công ty Texhong Ngân Long được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt tiêm thứ 5 trên địa bàn TP Móng Cái Ảnh: Thu Hằng
Công nhân công ty Texhong Ngân Long được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt tiêm thứ 5 trên địa bàn TP Móng Cái
Ảnh: Thu Hằng

Quảng Ninh là địa phương sớm ban hành nghị quyết chi ngân sách để mua vaccine tiêm cho toàn bộ người dân. Vừa qua, UBND tỉnh cũng đã điều chỉnh kế hoạch đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine với các nội dung chính như: Đạt được số người tiêm càng nhiều càng tốt; dự kiến đến tháng 4.2022, tối thiểu có 70-80% dân số được tiêm chủng; tất cả vaccine đều miễn phí đến người dân dù bất kỳ ở đâu.

Đặc biệt, ngành y tế Quảng Ninh cũng đã thành lập 195 điểm tiêm chủng trên toàn tỉnh và 195 tổ cấp cứu đi theo điểm tiêm để bảo đảm người dân sau khi tiêm được theo dõi sát sao về sức khỏe. Với 500 tỷ đồng ngân sách cùng với 100 tỷ đồng xã hội hóa, tỉnh đã tiếp cận một số công ty được Chính phủ cho phép nhập vaccine cao cấp từ Nga, Anh, Mỹ, Trung Quốc nhằm tìm kiếm nguồn chất lượng. Dự kiến trong tháng 7 này, tỉnh sẽ tiêm khoảng 200.000 mũi cho người dân và đến hết tháng 4.2022 sẽ đạt khoảng 2,2 triệu mũi.

Đề cập đến tính hiệu quả khi sử dụng 2 loại vaccine khác nhau cho 2 đợt tiêm chủng, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Trọng Diện khẳng định: Hiện nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện điều này và cho thấy hiệu quả đáp ứng tốt. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm vaccine nói chung và tiêm vaccine kết hợp nói riêng sẽ vẫn cần thời gian để khẳng định tính hiệu quả tuyệt đối.

Bảo đảm thành công trên mọi khía cạnh

Điều hành nội dung chất vấn liên quan đến vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu, ngành y tế với vai trò cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh phải tổ chức xây dựng dữ liệu dân cư tiêm chủng ngay từ bây giờ để phục vụ theo dõi sau tiêm, tiêm mũi 2 và sử dụng hộ chiếu vaccine. Cùng với đó, quan tâm bố trí nhân lực tiêm chủng ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện khó khăn.

Ngoài ra, cần tiếp tục truyền thông tích cực, chủ động, đúng mực, đúng thực tiễn khách quan để Nhân dân tin tưởng; tổ chức tiêm chủng với tinh thần gắn kết giữa người dân, cơ quan y tế, chính quyền địa phương để chiến dịch này thành công trên tất cả các khía cạnh.

Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh: Chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là cấp xã phải triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới đã có nhiều thay đổi. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể chính, chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ +Vaccine”; triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine trên diện rộng an toàn, hiệu quả, phấn đấu tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương đạt miễn dịch cộng đồng sớm nhất…

TUẤN NGUYÊN