Phát triển công nghiệp vật liệu là vấn đề lớn đối với mọi quốc gia

- Thứ Tư, 25/11/2020, 19:31 - Chia sẻ
Sáng 25.11, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam tổ chức Hội thảo “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển công nghiệp vật liệu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Châu Văn Minh cho biết, để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra đến năm 2030, Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp, trong đó một số ngành công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại, Việt Nam cần phải có những bước phát triển đột phá về công nghiệp. Trong đó, một trong những nhiệm vụ then chốt là phải phát triển được ngành công nghiệp vật liệu vì ngành này là một lợi thế phát triển của nước ta, có vai trò rất quan trọng cho phát triển công nghiệp quốc gia, góp phần bảo đảm xây dựng được một nền công nghiệp độc lập, tự chủ, phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã đề ra tại các nghị quyết của Đảng.

Phát biểu tại hội thảo, Phó trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát nhấn mạnh: Phát triển công nghiệp vật liệu là vấn đề lớn đối với mọi quốc gia, nhất là đối với một đất nước đang thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, một nền kinh tế hội nhập ngày càng sâu rộng. Để xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh, hiệu quả, tự chủ phải tự chủ tối đa nguyên vật liệu, nhưng phải là nguyên vật liệu có chất lượng. “Chúng ta không thể nhập khẩu hầu hết nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp và nông nghiệp, ngành kinh tế khác. Như vậy giá thành các sản phẩm của nước ta sẽ cao hoặc sẽ biến đất nước thành quốc gia gia công, làm thuê”- ông Cao Đức Phát nói. Chính vì vậy, khoa học công nghệ cần tập trung nghiên cứu phát triển các loại vật liệu trên cơ sở phát huy các nguồn tài nguyên nước ta sẵn có; phát triển vật liệu phục vụ những ngành lợi thế của đất nước.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng của ngành công nghiệp vật liệu ở nước ta hiện nay; vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển công nghiệp vật liệu ở nước ta; những định hướng lớn trong nghiên cứu KHCN phục vụ phát triển công nghiệp vật liệu ở nước ta đến năm 2030, tầm nhìn 2045; hợp tác quốc tế trong việc phát triển công nghiệp vật liệu; chia sẻ các mô hình, chính sách thí điểm, cách làm hay của địa phương, doanh nghiệp trong triển khai các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển công nghiệp vật liệu…

Minh Hương