Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên

- Thứ Tư, 06/10/2021, 18:16 - Chia sẻ
Chiều 6.10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên Ri Ho-jun đến chào xã giao.
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên Ri Ho-jun đến chào xã giao
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đại biện lâm thời Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên Ri Ho-jun đến chào xã giao

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến vui mừng nhận thấy, trong hơn 70 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây dựng và vun đắp đã vượt qua những khó khăn, thử thách của lịch sử, tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới trong thời gian gần đây, đặc biệt chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam tháng 3.2019 của Chủ tịch Kim Jong-un là dấu mốc quan trọng trong quan hệ và hợp tác giữa hai Đảng và hai nước. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên Ri Ho - jun cảm ơn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp và cho rằng, quan hệ hai nước đã bước sang giai đoạn mới. Đặc biệt, trong chuyến thăm của Chủ tịch Kim Jong-un đến Việt Nam vào tháng 3.2019, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là kinh tế, khoa học - kỹ thuật, quốc phòng, văn hóa… Đại biện lâm thời Ri Ho - jun mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho rằng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động nhiều mặt tới các hoạt động kinh tế, chính trị, ngoại giao, việc củng cố quan hệ bạn bè, đồng chí là mắt xích quan trọng giúp cho mỗi nước vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế.

Thông tin với Đại biện lâm thời Ri Ho - jun về tình hình hoạt động của Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng đề nghị, Quốc hội Việt Nam và Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên tăng cường giao lưu hợp tác nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động; khẳng định sẵn sàng thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên trong thời gian tới. 

Thanh Chi