Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ

- Thứ Năm, 01/07/2021, 19:36 - Chia sẻ
Ngày 1.7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ do Trợ lý cấp cao Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Hoa Kỳ, thành viên Nhóm cố vấn của Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Paul Grove làm Trưởng đoàn đang thăm, làm việc tại nước ta.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đạt được nhiều bước phát triển tích cực sau 25 năm hai nước bình thường hóa quan hệ song phương, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào tháng 7.2013. Đồng thời khẳng định, trong chính sách đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện theo hướng thực chất, hiệu quả trên cả ba mặt: song phương, hợp tác khu vực và toàn cầu.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ

Trợ lý cấp cao Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Hoa Kỳ Paul Grove chia sẻ với những khó khăn của Việt Nam trong bối cảnh đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp; cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã tạo thuận lợi cho Đoàn thực hiện chuyến thăm này và mong muốn, hai bên trao đổi kinh nghiệm trong ứng phó với đại dịch Covid-19 cũng như phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến (ở giữa)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội Việt Nam đã chung sức, đồng lòng trong cuộc chiến chống Covid-19. Bên cạnh sự nỗ lực trong nước, Việt Nam cũng nhận được sự giúp đỡ kịp thời, quý báu từ bên ngoài, trong đó có Hoa Kỳ. Kể từ khi bùng phát dịch đến nay, nhờ thực hiện các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa, cách ly kịp thời và giãn cách xã hội, Việt Nam đã trụ vững qua các đợt bùng phát của dịch Covid -19, Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của chiến lược vaccine trong cuộc chiến dài hơi với dịch Covid-19 và đang nỗ lực thực hiện mọi cách để bảo đảm người dân trên cả nước được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong thời gian sớm. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, Quốc hội Hoa Kỳ và cá nhân Trợ lý cấp cao Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tích cực tác động để Chính phủ Hoa Kỳ tạo điều kiện cho Việt Nam mua vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine phòng Covid-19. Với kinh nghiệm sản xuất thành công nhiều loại vaccine, Việt Nam có đủ khả năng sản xuất vaccine phòng Covid-19 và mong muốn chung tay cùng cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, ông Nguyễn Mạnh Tiến đánh giá cao vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ trong quá trình tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương cũng như trong việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Các nghị sĩ Hoa Kỳ và các Đoàn trợ lý Nghị sĩ đã thường xuyên sang thăm, tìm hiểu tình hình Việt Nam và trao đổi với các đại biểu Quốc hội Việt Nam. Bày tỏ vui mừng khi các nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị, thời gian tới, Trợ lý cấp cao Paul Grove sẽ đóng vai trò cầu nối giúp hai Quốc hội tiếp tục mở rộng quan hệ trao đổi đoàn, dưới nhiều hình thức khác nhau để giúp các nghị sĩ Hoa Kỳ hiểu thêm về Việt Nam và quan hệ hai nước, nhất là các nghị sĩ trẻ.

Đoàn đại biểu Thượng viện Hoa Kỳ do Trợ lý cấp cao Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Mỹ; thành viên Nhóm cố vấn của Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Paul Grove làm Trưởng đoàn

Trợ lý cấp cao Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Mỹ khẳng định, Quốc hội Hoa Kỳ, cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều rất ủng hộ thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ. Ông Paul Grove cũng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ vô cùng quan trọng và hợp tác hai bên còn nhiều tiềm năng, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Vì vậy, bất kể khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, hai bên cần duy trì trao đổi và tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Ông Paul Grove cũng cam kết sẽ nỗ lực thúc đẩy việc hỗ trợ cung cấp vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam. 

Thanh Chi