Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

- Thứ Hai, 30/11/2020, 16:56 - Chia sẻ
Sáng 30.11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã tiếp Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Christopher Klein.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến tiếp Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến cho rằng, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp, đặc biệt là hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hoa Kỳ. Các chuyến thăm, giao lưu, trao đổi đoàn giữa cơ quan lập pháp hai nước đã góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa các nghị sĩ, các cơ quan của Quốc hội hai nước. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 nên nhiều hoạt động giữa hai Quốc hội đã buộc phải bị hủy hoặc hoãn nhưng Quốc hội Việt Nam luôn coi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam là kênh quan trọng nhằm duy trì kết nối với Quốc hội Hoa Kỳ. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối hiệu quả nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước tong tình hình mới khi đại dịch Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp. 

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại trân trọng cảm ơn Hoa Kỳ đã trao tặng 100 máy thở để hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng, chống đại dịch Covid - 19; hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong nỗ lực chung nhằm đẩy lùi đại dịch Covid - 19. Thời gian tới, Việt Nam - Hoa Kỳ cần tiếp tục hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh, giải quyết hậu quả của chiến tranh… 

Đánh giá cao sự ủng hộ của các nghị sĩ Hoa Kỳ đối với quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề tại Biển Đông cũng như chính sách của Hoa Kỳ đối với vấn đề Biển Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong rằng, cộng đồng quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam vì hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ Christopher Klein cảm ơn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến đã dành thời gian tiếp; khẳng định, sẽ làm hết sức mình góp phần thúc đẩy quan hệ giữa cơ quan lập pháp Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp cho việc củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Bày tỏ ngưỡng mộ trước những kết quả Việt Nam đạt được trong phòng, chống đại dịch Covid - 19, Phó Đại sứ Hoa Kỳ cho rằng, Việt Nam - Hoa Kỳ nên tìm kiếm thêm cơ hội để thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh hiện nay trong nhiều lĩnh vực, trong đó có chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng… Phó Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh, mặc dù có thể bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề nhưng các nghị sĩ Hoa Kỳ đều đồng thuận và ủng hộ mạnh mẽ các chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam cũng như trong vấn đề Biển Đông.

Thanh Chi