Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tại Đà Nẵng và Quảng Nam

- Thứ Hai, 28/09/2020, 19:47 - Chia sẻ
Ngày 28.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Đà Nẵng đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển thành phố

Đại hội thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ V (2020-2025) diễn ra sáng 28.9 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”. Đại hội lần này là dịp tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015 - 2020. Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước TP Đà Nẵng

Báo cáo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trong giai đoạn 2015-2020, công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đà Nẵng đã dành nguồn lực hơn 2.400 tỷ đồng cho đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong đó nguồn vốn huy động doanh nghiệp, cộng đồng dân cư chiếm tỷ lệ 20,5%. Huyện Hòa Vang được công nhận huyện nông thôn mới năm 2015 và hoàn thành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; 11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Đối với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giai đoạn 2016 - 2020, ước tính tổng nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo là hơn 2.000 tỷ. Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 của Đà Nẵng đã về đích trước 2 năm; ước đến cuối năm 2020, số hộ nghèo còn sức lao động chiếm tỷ lệ 2,04%/tổng số hộ dân cư (không có hộ nghèo còn sức lao động chuẩn Trung ương), số hộ cận nghèo còn lại chỉ chiếm tỷ lệ 1,21%/tổng số hộ dân cư.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bìa phải) tặng quà cho Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Đà Nẵng gồm 200 suất học bổng trị giá 2,2 tỷ đồng cho trẻ em thành phố nhân dịp năm học mới 2020-2021

Về các phong trào do thành phố phát động như thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được Thành ủy, HĐND thành phố giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện gồm: Chương trình “5 không”, “3 có”, “ 4 an”; phong trào “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... đã có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân tham gia.

Nhờ vậy, kinh tế thành phố trong giai đoạn 2015-2020 duy trì được nhịp tăng trưởng khá, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao được chú trọng phát triển. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng bình quân 6,3%/năm, thu nhập cá nhân tăng gấp 1,4 lần so với năm 2015. Cơ cấu nguồn thu ngân sách chuyển dịch theo hướng bền vững, với mức thu ước tăng trung bình 3,2%/năm. Công tác đối ngoại, tuyên truyền, thông tin đối ngoại trên cả 3 lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa được đẩy mạnh. Hoạt động khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa được chú trọng đạt nhiều kết quả tốt…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (giữa) tặng Cờ thi đua cho các tập thể điển hình xuất sắc tiêu biểu

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, trong 35 năm đất nước đổi mới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục là một trong những địa phương đi đầu trong công tác đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, nhiều phong trào hay đã góp phần tạo nên diện mạo một đô thị văn minh, hiện đại, duy trì mức tăng trưởng cao liên tục trong nhiều năm qua. Đặc biệt, thành phố với nhiều chương trình mang đậm tính nhân văn như: Chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”, “Nụ cười Đà Nẵng”, “ 5 xây, 3 chống”... đã góp phần không nhỏ hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, tăng số hộ dân được tiếp cận các chính sách an sinh, xã hội.

Để tiếp tục giữ vững phong trào thi đua trong thời gian đến, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị các cấp ủy, Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cơ quan, đơn vị của thành phố Đà Nẵng cần quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và việc thi hành Luật Thi đua, khen thưởng được sửa đổi bổ sung. Trong đó lưu ý, cách thức tổ chức thi đua phải hết sức sáng tạo, phong phú, đa đang, phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, điều kiện cụ thể, thuận lợi cho mọi người tham gia.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ: Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V là một sự kiện quan trọng, đánh dấu cho sự tiếp nối của “Khát vọng Đà Nẵng” - khát vọng đổi mới, vươn lên thông qua các phong trào thi đua yêu nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong giai đoạn 2020 - 2025.

“Với truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động và sáng tạo; bằng những hành động cụ thể, những việc làm thiết thực, chúng tôi tin tưởng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố sẽ chung sức, chung lòng, nỗ lực với quyết tâm cao nhất để gặt hái được nhiều thành quả to lớn hơn nữa trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2020 - 2025, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, ông Thơ phát biểu.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng thành phố Đà Nẵng 200 suất học bổng trị giá 2,2 tỷ đồng cho trẻ em nhân dịp năm học mới 2020-2021.

Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của con người xứ Quảng

Chiều 28.9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII (giai đoạn 2020-2025). Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành quả to lớn và đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua. 

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam

“Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là sau hơn 20 năm sau ngày tái lập tỉnh, với ý chí và khát vọng vươn lên, bằng nghị lực và trí tuệ của mình, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Nam không ngừng phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết và sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đưa Quảng Nam từ một tỉnh nghèo vươn lên trở thành địa phương phát triển khá ở khu vực miền Trung. Thành tựu đó là kết quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng, là công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quân và dân tỉnh nhà. Đặc biệt, đó là kết quả của việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước liên tục, phát huy tinh thần “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” để mỗi người, mỗi nhà, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị luôn chủ động, sáng tạo, tực lực tự cường, quyết tâm vượt qua đói nghèo để xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhận định.

Phó Chủ tịch nước cũng cho rằng, quá trình phát triển của Quảng Nam vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần phải sớm khắc phục như năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Chất lượng xây dựng nông thôn mới còn thiếu bến vững. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi còn cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Công tác xử lý môi trường, rác thải còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.

“Là một tỉnh có vị trí địa kinh tế rất thuận lợi, nằm trong vùng trọng điểm phát triển của miền Trung, tôi mong rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tính năng động sáng tạo của con người Xứ Quảng, gắn kết với thành phố Đà Nẵng anh em, Khu kinh tế Dung Quất láng giềng, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong giai đoạn 5 năm tới (2020-2025), để đạt được những mục tiêu trên, Phó Chủ tịch nước đề nghị Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành và trong mọi tầng lớp nhân dân với nội dung và hình thức phong phú hơn, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng phải từng bước đi vào thực chất, đề cao tính hiệu quả, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết: Nhiều phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức phát động, đổi mới nội dung, gắn với tình hình thực tiễn phát triển của tỉnh… đã từng bước lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm sau cao hơn so với năm trước. Theo đó, kinh tế Quảng Nam tiếp tục tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được nâng lên. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 9,53%/năm, giai đoạn 2016 - 2019, GRDP tăng bình quân là 10,7%/năm (cao hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra 10 - 10,5%), tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên năm 2020 dự kiến chỉ đạt 5%, xấp xỉ đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”; “Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được phát động, được triển khai thực hiện liên tục trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, góp phần mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, góp phần tạo thêm nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động.

Dịp này, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 3 tỉ đồng cho các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3; tặng 2 tỉ đồng cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam và 200 suất học bổng cho học sinh nhân dịp năm học mới.

Q. HẢI