Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Thứ Sáu, 01/08/2008, 00:00 - Chia sẻ
Sáng 31.7, tại Hà Nội, Phó chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đã làm việc với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường để thẩm định dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm VPQH Trần Đình Đàn.

      Mục tiêu chung của dự án là xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống thông tin của Ủy ban, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban, tạo cơ sở cho việc tăng cường ứng dụng CNTT trong các cơ quan của QH. 
      Các ĐB đều nhất trí với đề án của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, bởi nếu ứng dụng thành công dự án, thông tin sẽ được truyền tải ngay đến các ĐB sau các buổi họp; Việc tiếp cận thông tin, trao đổi công việc sẽ diễn ra rất nhanh chóng và sẽ giảm được vấn đề in ấn tài liệu. Các ĐB cũng chỉ ra rằng nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu của đề án đưa ra trong giai đoạn này khá lớn, vì vậy nên tập trung vào những dữ liệu cần thiết, được sử dụng thường xuyên. Bên cạnh đó, do đây là mô hình mới nên cần có các cuộc hội thảo, tập huấn để rút kinh nghiệm, để có thể nhân rộng ra các ủy ban khác... 
      Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên cho rằng, việc ứng dụng CNTT của các Uỷ ban, các cơ quan tham mưu giúp việc QH sẽ nâng cao chất lượng làm việc của các ủy ban. Phó chủ tịch cũng đồng ý với tên gọi của dự án, nhưng lưu ý phạm vi thời gian thực hiện dự án là trong năm 2008, nhưng cũng cần phải xây dựng nội dung chương trình đến năm 2011; Cần có những quy định, quy chế về những thông tin được công khai đồng thời phải đảm bảo được nguyên tắc bí mật; Nội dung thông tin dữ liệu phải tránh sự trùng lặp; Phải phục vụ được nhu cầu nghiên cứu lâu dài...

Tin và ảnh: Lâm Hiển