Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ chúc mừng Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân

- Thứ Sáu, 18/06/2021, 18:45 - Chia sẻ
Chiều 18.6, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, (21.6.1925 - 21.6.2021), Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã thăm và chúc mừng Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân.

Bày tỏ vui mừng được đón Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đến thăm và chúc mừng, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nêu rõ, 71 năm qua, với truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động, Báo luôn đồng hành, bám sát và phản ánh kịp thời tới bạn đọc trong và ngoài nước các sự kiện lớn của đất nước và quân đội; được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, bạn đọc ghi nhận. Báo được xác định là một trong 6 cơ quan báo chí được thực hiện theo mô hình cơ quan đa phương tiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và chúc mừng Báo Quân đội nhân dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Xác định tinh thần của nhà báo – chiến sĩ, Báo Quân đội nhân dân luôn hoàn thành nhiệm vụ của người lính cầm bút và cầm súng. Trước tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid - 19, các phóng viên của Báo luôn có mặt sớm nhất, đi vào tâm dịch, đưa tin, phản ánh kịp thời, đậm nét. Chất lượng các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng lên; giành được nhiều giải thưởng tại các giải Báo chí quốc gia, Búa liềm vàng, Báo chí viết về Quốc hội...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Báo Quân đội nhân dân thực sự là chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền, xứng đáng với danh hiệu hai lần anh hùng”. Thời gian qua, trong bối cảnh nước ta thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19, Quân đội còn phải thực hiện thêm nhiều nhiệm vụ đặc biệt, vất vả như: Phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyến biên giới.... thì báo chí quân đội, trong đó có Báo Quân đội nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, đánh giá cao Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền tốt lĩnh vực quốc phòng, an ninh và nhiều lĩnh vực khác.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Quân đội nhân dân    

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Báo Quân đội nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; có nhiều bài viết sâu và đậm nét hơn nữa, phản ánh hoạt động của Đảng, Nhà nước, kinh tế, xã hội và hoạt động của lực lượng vũ trang, về công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện, xây dựng, phát triển kinh tế, công tác phòng, chống dịch... Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để phản ánh các hoạt động của Quốc hội về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao. Đặc biệt, cần phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri cả nước nói chung và của lực lượng vũ trang nói riêng đến Quốc hội; thực sự là “cầu nối” giữa Quốc hội với cử tri, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước.

+ Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, Đại tá Phạm Quang Khải cho biết, năm 2021 cũng là dịp kỷ niệm 75 năm ngày phát hành số đầu tiên của Báo Công an nhân dân, tiền thân là báo Công an mới, thuộc Nha Công an Trung ương. Thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc tới năm 2025, Báo Công an nhân dân hiện là cơ quan báo chí có số lượng đầu báo in thuộc loại nhiều nhất trong cả nước với một tờ báo chính và 7 ấn phẩm chuyên đề. Báo cũng tích cực tham gia, đóng góp các hoạt động xã hội, phòng, chống dịch Covid – 19, hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung; thường xuyên đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao...

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và chúc mừng Báo Công an nhân dân nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, Báo Công an nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động của lực lượng công an; bám sát hoạt động của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa Quốc hội với cử tri, Nhân dân nói chung và cử tri trong lực lượng công an nói riêng. Đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Báo Công an nhân dân đã bám sát, truyền tải ý chí, nguyện vọng của cử tri là lực lượng vũ trang, lực lượng công an, có nhiều tin, bài sâu về cuộc bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, trong thời gian tới, Báo tiếp tục xông pha, có nhiều bài viết phản ánh hoạt động của lực lượng công an trên mọi lĩnh vực, nhất là phòng, chống tội phạm, bảo đảm trị an; tiếp tục phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và lực lượng công an nhân dân đối với các chính sách, pháp luật mà Quốc hội ban hành, giúp hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu lực hiệu quả. 

Hoàng Ngọc