Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Khánh Hòa

- Thứ Sáu, 07/05/2021, 14:47 - Chia sẻ
Sáng 7.5, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ và Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, đến nay, danh sách chính thức và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được niêm yết tại các khu vực bỏ phiếu, các địa điểm công cộng, trụ sở UBND các cấp theo đúng thời gian quy định. Tỉnh Khánh Hòa có 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; 84 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 479 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 5.387 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tính đến ngày 3.4, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thành lập 961 Tổ bầu cử với 961 khu vực bỏ phiếu.

Về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử 2021-2026 sát thực tế, nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng khu vực, vùng miền. Ngày 23.5.2021, các khu vực bỏ phiếu thuộc đảo Trường Sa Lớn thuộc thị trấn Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử theo đúng quy định về ngày bầu cử toàn quốc. Các khu vực còn lại của thị trấn Trường Sa và hai xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 16.5.2021, sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Về công tác an ninh trật tự và y tế, các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự và y tế cho cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo        Ảnh: Lan Chi
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa rất chu đáo, chặt chẽ, bài bản. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến ngày bầu cử còn rất ngắn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh và chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở cơ sở, triển khai các bước tiếp theo của quy trình bầu cử chặt chẽ, thống nhất, tập trung cao độ để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Khánh Hòa là tỉnh có huyện đảo Trường Sa. Đồng thời có một số khu vực của thị trấn Trường Sa và hai xã đảo Sinh Tồn, Song Tử Tây sẽ tiến hành bầu cử sớm 7 ngày. Chính vì vậy, thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Bầu cử tỉnh cần làm tốt công tác tuyên truyền, coi ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân; chú trọng tuyên truyền, vận động ở cấp cơ sở, đến từng hộ gia đình, người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Làm nổi bật vai trò của cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo, vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; động viên mọi cử tri nghiên cứu kỹ danh sách người ứng cử, tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, tránh tình trạng đi bầu hộ, bầu thay.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương phải làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng khiếu nại, tố cáo để can thiệp, phá hoại bầu cử. Về tình hình an ninh, trật tự, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tỉnh Khánh Hòa đến nay cơ bản ổn định, tuy nhiên, cần tiếp tục nâng cao cảnh giác, tăng cường tất cả các hướng, tuyến.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà chưa có ca mắc Covid - 19 nhưng nguy cơ dịch bệnh rất cao. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh hết sức chú ý vấn đề này; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên theo dõi tình hình; tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt cần chủ động xây dựng các phương án, kịch bản nhằm kịp thời ứng phó và tham mưu cho chính quyền nếu tình huống dịch bệnh xảy ra trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử.

Lan Chi