Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc diện quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Bảy, 24/10/2020, 12:33 - Chia sẻ
Vừa qua, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tham dự cuộc gặp mặt và trao quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc diện quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham gia có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Luật; Phó Phó trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh; các Phó trưởng ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng, Hoàng Anh Công; đại diện cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên Vụ Dân nguyện.

a
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi lễ

Theo Nghị quyết số 972-NQ/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 7.7.2020 về việc nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị: Ông Đỗ Văn Đương, chức vụ Phó Trưởng ban Dân nguyện được nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1.11.2020. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Đỗ Văn Đương
Ảnh: quochoi.vn

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Trưởng ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ ghi nhận và nêu rõ, trong thời gian công tác, ông Đỗ Văn Đương đã phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên, luôn làm việc say mê, nhiệt tình, đóng góp công sức vào thành công của Quốc hội nói chung và Ban Dân nguyện nói riêng. Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ông Đỗ Văn Đương, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, ông Đỗ Văn Đương tiếp tục theo dõi hoạt động của Quốc hội và Ban Dân nguyện, đóng góp tích cực cho hoạt động của Đảng, Nhà nước nói chung và hoạt động của Quốc hội, Ban Dân nguyện nói riêng.

Phó trưởng Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương phát biểu tại buổi lễ trao quyết định

Bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cá nhân Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ và lãnh đạo Ban Dân nguyện đã dành cho mình, ông Đỗ Văn Đương nêu lại quá trình 37 năm làm công chức, trong đó có 28 năm công tác ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và 9 năm công tác tại Quốc hội. Ông Đỗ Văn Đương mong các cán bộ, lãnh đạo đang công tác dồi dào sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hoàng Ngọc