Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp xúc cử tri tại Thái Bình

- Thứ Năm, 30/09/2021, 18:15 - Chia sẻ
Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, sáng 30.9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri 15 xã phía Nam, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Bình; lãnh đạo hai huyện Quỳnh Phụ và Hưng Hà. Tại điểm tiếp xúc, các đại biểu và cử tri tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

	Nguồn Internet
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri 15 xã phía Nam, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Ảnh: http:thaibinhtv.vn

Sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình thông báo dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri 15 xã phía Nam huyện Vũ Thư bày tỏ vui mừng về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; kết quả Kỳ họp thứ Nhất; kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Bình tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân; bảo vệ môi trường; chính sách, chế độ đối với đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo quyết liệt việc phòng, chống dịch Covid-19, tạo nguồn vaccine tiêm phòng cho nhân dân, tăng cường nguồn lực về y tế để sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đưa đất nước sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

Cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa đến đội ngũ y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, doanh nghiệp Nhà nước; có chính sách đặc thù riêng và quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ cơ sở. Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành chuyên môn tham mưu các biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời, quyết liệt vấn nạn thực phẩm bẩn; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm đến sinh viên, người lao động xa nhà; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; điều chỉnh mức lương cho các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1993; tăng cường giám sát chất lượng nước sạch nông thôn; hỗ trợ kinh phí, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường…

Tại điểm tiếp xúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri; nêu rõ các ý kiến có tính chọn lọc, đi thẳng vào các vấn đề xã hội nảy sinh từ thực tiễn.

Ghi nhận ý kiến của các cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sẽ giao Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp chuyển các ý kiến, kiến nghị này đến Kỳ họp thứ Hai và các ngành chức năng, xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

+ Trước đó, chiều 29.9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình đã tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn tại huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các ý kiến và trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Thực tế tại Thái Bình và nhiều địa phương khác cho thấy, các mô hình hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, cơ khí chế tạo đều hoạt động hiệu quả, tác động tích cực đến kinh tế địa phương, thu nhập của người dân, riêng mô hình hợp tác xã nông nghiệp có một số hạn chế. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, các huyện cần rà soát, kịp thời chỉ đạo để chấn chỉnh phương thức hoạt động của những hợp tác xã này. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp nhận ý kiến cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện chủ trương, chính sách liên quan.

P.Thủy