Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9

- Thứ Sáu, 14/01/2022, 14:59 - Chia sẻ
Tiếp tục chương trình làm việc tại khu vực Tây Nam bộ, ngày 14.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội đến thăm và chúc Tết Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ và Lữ đoàn thông tin 29, Quân khu 9.
	Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác trò chuyện với Lữ đoàn Thông tin
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác trò chuyện với Lữ đoàn Thông tin

Cùng đi có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Đỗ Quang Thành; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Dân nguyện Lê Thị Nguyệt.

Báo cáo Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc cho biết, đến nay, bộ máy tổ chức, chỉ huy các cấp của Trung đoàn đã ổn định và từng bước trưởng thành. Doanh trại được đầu tư xây dựng cơ bản, vũ khí trang bị, phương tiện được bổ sung mua mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Duy trì nghiêm túc lực lượng ứng trực sẵn sàng ra quân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các địa phương đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm... Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Trung đoàn đã hỗ trợ lực lượng các tuyến đầu chống dịch, tiếp sức người dân thu hoạch nông sản...

	Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi các chiến sĩ Trung đoàn Cơ động
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương ân cần thăm hỏi các chiến sĩ Trung đoàn Cơ động

Đánh giá cao tinh thần sẵn sáng chiến đấu của Trung đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương lưu ý thời gian tới Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ cần quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về nhiệm vụ an ninh - quốc phòng. Trước mắt, cần tập trung bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; đồng thời, lãnh đạo đơn vị cần chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. 

Tại Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích Lữ đoàn đã đạt được. Cùng với việc hoàn thành tốt công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn đã chủ động điều chỉnh lịch vận hành thông tin quân bưu đi các hướng nội bộ và ngoại bộ một cách hợp lý để ứng phó với dịch bệnh Covid-19...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lữ đoàn Thông tin 29 tiếp tục triển khai tích cực nhiệm vụ, bảo đảm an toàn thông tin và an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao trình độ của chiến sĩ đơn vị để có thể sử dụng tốt phương tiện kỹ thuật phục vụ chiến đấu; bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Vũ Châu