Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc về công tác chuẩn bị đợt họp tập trung tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

- Thứ Hai, 01/11/2021, 19:06 - Chia sẻ
Chiều 1.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Quốc hội về công tác chuẩn bị giai đoạn 2 - đợt họp tập trung tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc 

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; các Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội (VPQH).

Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường khẳng định, đợt họp trực tuyến của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã thành công tốt đẹp trên cả ba phương diện: nội dung, điều kiện bảo đảm và nội dung tuyên truyền. Về nội dung, với phương châm “chuẩn bị từ sớm, từ xa”, các báo cáo của cơ quan trình cũng như cơ quan thẩm tra đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các tài liệu cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng quy định; kỷ cương, kỷ luật lập pháp được tăng cường; phát biểu của các đại biểu sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, đa chiều; điều hành của Đoàn chủ tịch chủ động, linh hoạt, sáng tạo. Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở 72 tổ được Ban Thư ký, các vụ tham mưu, giúp việc cho các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ, tổng hợp nhanh chóng, thực hiện tốt đúng yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công tác an ninh - an toàn… đều được bảo đảm, đặc biệt, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai nghiêm túc. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện tốt hơn, với các đề án, đề cương tuyên truyền cụ thể.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuẩn bị, tổ chức cũng có một số hạn chế và đều được khắc phục ngay. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nêu rõ, thời gian giữa 2 đợt họp trực tuyến và tập trung này là thời điểm quan trọng để hoàn thiện tất cả các bước chuẩn bị, bảo đảm đợt họp tập trung diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, chủ động, tích cực, sáng tạo của Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo VPQH, các Phó Tổng Thư ký Quốc hội; các cán bộ, lãnh đạo, công chức, chuyên viên các đơn vị thuộc VPQH đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, phục vụ các nội dung trình Quốc hội, góp phần vào thành công của đợt họp đầu tiên của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Để chuẩn bị thật tốt cho đợt họp tập trung của Kỳ họp thứ Hai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo VPQH, các Phó Tổng Thư ký Quốc hội tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành; rà soát kỹ các đầu công việc và công tác chuẩn bị, không để xảy ra sai sót. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, cần đặc biệt coi trọng quy trình, thủ tục, chất lượng trình Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: thảo luận ở hội trường nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, Báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua 2 dự án luật, 12 dự thảo nghị quyết.

Toàn cảnh cuộc làm việc về công tác chuẩn bị đợt họp tập trung Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khoá XV

Đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Quốc hội xem xét, thảo luận tại tổ và hội trường, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, ngày 4.11 tới, Lãnh đạo Quốc hội sẽ làm việc với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban để tiếp thu, chỉnh lý. Do vậy, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo VPQH, các Phó Tổng Thư ký Quốc hội cần đôn đốc, khẩn trương về tiến độ tiếp thu, và tiến hành các quy trình tiếp theo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Tổng Thư ký Quốc hội chỉ đạo hoàn thiện các văn bản phục vụ điều hành phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội trên cơ sở khoa học, kịp thời, chủ động. Về các mảng công tác tài liệu kỳ họp và thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo, các phần mềm ứng dụng phục vụ các ĐBQH, cần tiếp tục triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu, “các Lãnh đạo VPQH được phân công chủ trì, chỉ đạo mảng nào, có trách nhiệm đến cùng mảng đó”.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, trong thời điểm giữa hai đợt họp, việc tổ chức tuyên truyền cần quan tâm tới hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn ĐBQH, tạo sự liền mạch, liên tục trong chuỗi thông tin, tuyên truyền của cả Kỳ họp thứ Hai. Lãnh đạo VPQH và Ban Thư ký Quốc hội chủ động đề xuất những nội dung lớn nhằm định hướng, cung cấp kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về hoạt động Quốc hội, bảo đảm chất lượng thông tin sâu rộng, toàn diện đến cử tri và Nhân dân cả nước.

Đợt 2 của Kỳ họp thứ Hai là đợt họp tập trung, diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu, công tác phục vụ ăn nghỉ của ĐBQH, lễ tân, phương án đi lại bằng đường hàng không; phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ thông tin, an ninh, an toàn Kỳ họp cần được đặc biệt quan tâm, chú trọng. “Tinh thần là chu đáo, chất lượng, kịp thời cần được đặt lên hàng đầu”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đề nghị lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPQH tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, bảo đảm thành công của đợt 2 cũng như thành công chung của cả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV.        

 

Thanh Chi