Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ trao chứng nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”

- Thứ Hai, 08/11/2021, 22:09 - Chia sẻ
Tối 8.11, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tổ chức Lễ trao Giấy Chứng nhận Bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh tới dự buổi lễ
Ảnh: Quang Khánh 

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự.

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Dân Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; đại diện Lãnh đạo VPQH và các Đoàn ĐBQH các tỉnh Sơn La, Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng và các đại biểu tại buổi lễ
Ảnh: Quang Khánh

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội cũng như lãnh đạo các địa phương đã dành sự quan tâm, tình cảm cho cá nhân bà. Chia sẻ về quá trình “thai nghén” tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng cho biết, sau hơn 20 năm trăn trở, chắt lọc đã cố gắng đưa những động tác múa cơ bản của 12 dân tộc tỉnh Sơn La cùng một số nội dung đặc sắc trong các vũ điệu của các dân tộc anh em khác, như Thái, H’Mông, Dao, Hoa, Tày, Khơ Mú, La Ha, Xinh Mun… Vũ điệu kết đoàn còn có sự giao thoa của các điệu múa trong các loại hình văn hóa giàu bản sắc khác như: quan họ Bắc Ninh, múa chèo, hát xoan Phú Thọ, điệu múa xoang của Tây Nguyên… Ngoài ra, “Vũ điệu kết đoàn” còn tổng hòa một số động tác tương đồng với vũ điệu của một số dân tộc trên thế giới. Chính vì thế, “Vũ điệu kết đoàn” là sự giao thoa văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam và thế giới, thể hiện thông điệp đoàn kết. “Kết đoàn để chúng ta có niềm tin, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để thành công”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV cho biết.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng
Ảnh: Quang Khánh

 Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng là người con ưu tú xuất sắc của Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La; là ĐBQH người dân tộc thiểu số tham gia 5 khóa Quốc hội liên tục, từ khóa X đến khóa XIV; được phân công giữ nhiều chức vụ quan trọng. Trong mọi công việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng luôn quan tâm đến đồng bào các dân tộc thiểu số, chăm lo cho công tác dân tộc; có quá trình nghiên cứu, sưu tầm, tham gia hoạch định các chính sách về giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng
Ảnh: Quang Khánh

“Vũ điệu kết đoàn” là tác phẩm dân ca, dân vũ đầu tiên trong số các tác phẩm về văn hóa các dân tộc thiểu số do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng sáng tác. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, “có thể khẳng định rằng Vũ điệu kết đoàn là một sản phẩm văn hóa có ý nghĩa giữ gìn bản sắc văn hóa của 12 dân tộc cư trú tại tỉnh Sơn La và sự giao thoa văn hóa với các dân tộc khác trên dải đất Việt Nam. Đây cũng là thông điệp hiệu triệu đoàn kết các dân tộc, được công chúng đón nhận”. Hội đồng Dân tộc đánh giá cao sự đóng góp của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV, coi đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, nội dung rất quan trọng triển khai công tác văn hóa trong Nghị quyết số 88/2019-QH14 ngày 18.11.2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc mong muốn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng tiếp tục quan tâm chăm lo đến công tác dân tộc, tham gia ý kiến, đóng góp hoạch định chính sách dân tộc, đặc biệt là tiếp tục có các tác phẩm văn hóa đặc sắc về cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam nhằm góp phần làm giàu thêm kho tàng giá trị văn hóa các dân tộc Việt Nam. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi lễ
Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhấn mạnh, việc Nhà nước công nhận bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phòng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến công tác dân tộc; sự ghi nhận và tôn vinh đối với tác giả, tác phẩm.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng
Ảnh: Quang Khánh

Thay mặt những người làm công tác văn hóa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng; cho biết, trong những năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, những người công tác trong ngành nghệ thuật cũng như có niềm đam mê nghệ thuật đã cùng chính quyền các cấp, các tổ chức sưu tầm các tác phẩm có giá trị nghệ thuật để lưu giữ giá trị văn hóa Việt Nam. Chính vì vậy, văn hóa các dân tộc lại được dày thêm, phong phú thêm về thể loại, góp phần vào việc giáo dục “chân - thiện - mỹ” cho Nhân dân. Thông qua đó, chúng ta đã thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước là “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. 

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và lãnh đạo Hội đồng Dân tộc tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng
Ảnh: Quang Khánh

Bộ trưởng khẳng định, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XIV Tòng Thị Phóng ngoài cương vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham mưu các chính sách, dành nhiều thời gian nghiên cứu, mong muốn cùng hệ thống văn hóa bồi đắp, tiến tới giữ gìn, tôn tạo và xây dựng tác phẩm nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa dân tộc để lưu truyền cho con cháu mai sau. Bộ trưởng nhấn mạnh, việc cấp Giấy phép bản quyền tác giả cho tác phẩm “Vũ điệu kết đoàn” theo luật định để khẳng định quyền tác giả của người sáng tác ra tác phẩm này; nhưng hơn thế, đây là sự ghi nhận tác phẩm nghệ thuật để lại cho thế hệ sau. Trách nhiệm của Bộ là chỉ đạo các đoàn nghệ thuật dàn dựng, biên đạo, lưu giữ vũ điệu này, bởi lẽ “những ngôn từ, những điệu múa, những cách thể hiện rất gần gũi với đời sống nhân dân”. Bộ trưởng cũng khẳng định, trong phạm vi cương vị công tác, sẽ tập trung làm tốt hơn nữa công tác lưu trữ, bảo tồn, phát triển các văn hóa, nhất là văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Thanh Chi