Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại tỉnh Nam Định

- Chủ Nhật, 14/11/2021, 12:44 - Chia sẻ
Sáng 14.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư Hồng Tiến, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2021).

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc và đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn; Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ, các sở ngành tỉnh Nam Định...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng về dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư xóm Hồng Tiến và gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, nhân dân về dự Ngày hội. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao và biểu dương cán bộ, nhân dân khu dân cư Hồng Tiến đã nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đầu người trong độ tuổi lao động đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Lao động có việc làm thường xuyên đạt 80%. Số người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%. Hộ nghèo năm 2021 giảm còn 1 hộ, đạt tỷ lệ dưới 1%. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà kiên cố đạt 90%, không có nhà tạm dột nát. Hệ thống giao thông chính được bảo đảm “cứng hóa”, có đèn chiếu sáng, có cây xanh. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS trở lên, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng hàng năm cao. Hồng Tiến có 100% số hộ sử dụng nước sạch, 100% số hộ có công trình vệ sinh đạt chuẩn, 100% số hộ gia đình trong xóm thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các điểm vui chơi công cộng được bảo vệ và giữ gìn sạch sẽ; có tổ thu gom rác thải, xử lý đúng quy định, quét dọn đường làng, ngõ xóm phong quang sạch sẽ, đảm bảo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Cán bộ và nhân dân khu dân cư Hồng Tiến đã chủ động, tích cực thực hiện công tác phòng chống dịch Covid -19. Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể nhiều năm đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho đại diện các gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư

Chia vui với cán bộ, nhân dân khu dân cư Hồng Tiến trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, những ngày gần đây, tại một số huyện, xã của tỉnh Nam Định, diễn biến dịch Covid-19 khá phức tạp. Do đó, trước mắt cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tỉnh Nam Định cần tập trung cao độ, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 128 của Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19, kịp thời có các giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và hoàn thiện các phương án, lộ trình thích ứng an toàn, hiệu quả với dịch Covid-19, gắn với khôi phục kinh tế - xã hội trong điều kiện mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho đại diện các gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng khu dân cư văn hóa

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Nam Định cần tiếp tục có các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế ổn định; nâng cao hiệu quả và chất lượng đầu tư. Đi đôi với phát triển kinh tế là quan tâm tới phát triển văn hóa. Tiếp tục nâng cao trình độ học vấn, dân trí trong khu dân cư, xã, huyện, tỉnh để tiếp tục có những người con ưu tú của Nam Định đóng góp sức lực, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho người dân, nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. “Có cán bộ tốt sẽ có phong trào tốt. Cán bộ phải có tâm, có tài, có đức. Người dân phải giám sát cán bộ trong việc thực hiện các công việc hàng ngày; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên ở khu dân cư, địa bàn xã trong giám sát tổ chức cơ sở đảng, trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng tỉnh Nam Định là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn 11 năm so với mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Nam Định đạt 7,9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng (thực tế 55 triệu đồng/người); thu ngân sách năm 2020 đạt 6.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 5.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 3,3 tỷ USD. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. Nam Định cũng là tỉnh giữ vững thành tích 25 năm liên tục thuộc top đầu cả nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Trong không khí phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng; quản lý điều hành của chính quyền địa phương và sức mạnh toàn dân, Nam Định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ của Tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng cho đại diện các gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư. 

Thanh Chi