Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

- Thứ Tư, 17/11/2021, 16:28 - Chia sẻ
Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn với Nhân dân khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành; Phó Chủ nhiệm VPQH Vũ Minh Tuấn...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu vực 6, phường 3, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thông tin đến nhân dân khu vực 6 về hoạt động tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên khắp các vùng, miền của nước ta.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại ngày hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương kết quả nhân dân khu vực 6 và phường 3, thành phố Vị Thanh đã đạt được với 89% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Người dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, môi trường tại gia đình và ngoài cộng đồng, tự nguyện giúp các hộ nghèo và cận nghèo, gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19, người có công với cách mạng, đào tạo nghề cho các lao động. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể luôn sát dân, gần dân, phản ảnh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, là chỗ dựa, cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tiếp tục phát huy kết quả đạt được, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, gắn với khôi phục kinh tế - xã hội trong điều kiện "bình thường mới"; ngành y tế các cấp, nhất là tuyến cơ sở, quan tâm nâng cao năng lực, điều kiện khám chữa bệnh cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho người dân thành phố Vị Thanh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị người dân tiếp tục giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, thực hành tiết kiệm, phát huy vai trò của các Tổ tự quản, Tổ liên gia, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bình yên khu phố. Thường xuyên quan tâm tới công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Đồng thời, khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực, tự cường, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết trong tỉnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm xây dựng tỉnh, huyện, xã, khu dân cư giàu mạnh. Thực hiện tốt, có hiệu quả các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng thành phố Vị Thanh 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng. 

Vũ Châu