Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và chúc tết tại Hậu Giang

- Thứ Hai, 24/01/2022, 14:15 - Chia sẻ
Ngày 24.1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và công nhân, người lao động khó khăn, gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn do dịch Covid-19 tại tỉnh Hậu Giang.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu 

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê KĐăm; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam Lê Tiến Châu; đại diện Thường trực các cơ quan của Quốc hội và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm của một người con quê hương Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thân thiết gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đón mùa xuân mới thật vui tươi, hạnh phúc. 

Năm 2021 vừa đi qua với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đợt dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến rất phức tạp ở các tỉnh, thành phía Nam. Nhiều địa phương buộc phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ, quyết liệt, chưa có tiền lệ để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Nhấn mạnh bối cảnh này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư với những quyết sách đặc thù, kịp thời của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, đất nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, đáng tự hào.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch- Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam Lê Tiến Châu trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân tỉnh Hậu Giang
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang đạt được. Dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, nhưng cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp tỉnh Hậu Giang đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện tinh thần "đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng”, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, đưa tỉnh nhà vươn lên trở thành điểm sáng trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt trên 44% dự toán Trung ương giao. Thu nội địa đạt trên 32% dự toán Trung ương giao và là mức thu nội địa cao nhất từ trước đến nay của Hậu Giang. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng dương, 3,08%, đứng thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hậu Giang là tỉnh có số ca nhiễm, số ca chuyển nặng và số ca tử vong thấp nhất trong các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc trong toàn tỉnh đã luôn quan tâm, chăm lo và tích cực vận động các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ để các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, góp phần vơi bớt khó khăn, vất vả, mất mát, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, cuộc sống của người dân, gia đình chính sách, người nghèo vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm vất vả. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến thăm, tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thời ở huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong toàn tỉnh Hậu Giang tiếp tục quan tâm hơn nữa tới gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động gặp khó khăn trên địa bàn; giúp đỡ, tạo điều kiện để mỗi gia đình phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, cần quan tâm để mỗi người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận, thụ hưởng những lợi ích chính đáng, hợp pháp trong tổ chức sản xuất, việc làm, nâng cao trình độ học vấn và chất lượng cuộc sống. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội động viên người dân tích cực tham gia sản xuất, trồng trọt, áp dụng khoa học kỹ thuật, tìm những loại sản phẩm nông nghiệp phù hợp để sản xuất, giảm thiểu phân bón hóa học, chất kích thích trong chăn nuôi, trồng trọt; chú trọng bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp". Đồng thời, quan tâm giáo dục, nâng cao trình độ học vấn của con em; chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Tại Hậu Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết, 700 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn cũng đến thăm, tặng quà Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thời tại ấp 4, xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A.

Vũ Châu