Tận dụng mọi nguồn lực đưa startup Việt lên tầm cao mới

- Thứ Tư, 25/11/2020, 17:04 - Chia sẻ
Thời gian qua, Chính phủ đã và đang huy động mọi nguồn lực nhằm tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp bứt phá. Tuy nhiên, các startup Việt cũng cần chủ động kết nối, linh hoạt hơn trong việc thích ứng, tự tin khẳng định bản lĩnh Việt để bước ra thế giới. Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2020 - Vietnam Venture Summit 2020 với chủ đề “Going Digital - Dịch chuyển số” diễn ra tại Hà Nội, sáng 25.11.

Đây là diễn đàn thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Quỹ Đầu tư Golden Gate Venture tổ chức. Tham dự Diễn đàn có: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH và ĐT) Nguyễn Chí Dũng; Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Tham dự diễn đàn còn lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành cùng gần 50 diễn giả quốc tế và trong nước, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp, đại diện một số học viện, trường đại học, viện nghiên cứu…

Quang cảnh buổi Diễn đàn
Quang cảnh Diễn đàn
 

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, trong giai đoạn dịch Covid-19, tốc độ phát triển của Việt Nam so với mặt bằng chung thế giới vẫn ở mức khá tốt. Trong năm 2020, các sartup Việt Nam cũng có những “điểm sáng” đáng lưu ý. Trước kia, các sản phẩm khởi nghiệp ở Việt Nam đa số đến từ nước ngoài, nhưng hiện nay các sản phẩm, ứng dụng của startup Việt đã phát triển và được người dân sử dụng rộng rãi. Một số, doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ của Việt Nam vươn lên top đầu khu vực. Các starup Việt đã sẵn sàng cho sự phát triển trong tình hình mới. Tuy nhiên, sự sẵn sàng ấy vẫn chưa quyết liệt. Nhiều sản phẩm, nền tảng, dịch vụ chưa thể vận hành được ngay, qua thời gian điều chỉnh, các sản phẩm, ứng dụng vẫn tồn tại hạn chế,… Để phát triển trong tương lai, các startup cần tập trung tìm hiểu mô hình kinh doanh mới, lấy kinh nghiệm trong nước đưa vào hoạt động, kinh doanh. Mặt khác, cần có những động thái thiết thực hơn dựa vào việc nghiên cứu, tìm hiểu, đáp ứng nhu cầu người dân,…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2020
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Diễn đàn 
 

“Ngoài ra, cũng cần nâng cao khả năng thích ứng, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Cách thích ứng tốt nhất chính là dự báo chính xác, dài hơi và tiện cận với những tình huống thực tế. Qua những khó khăn trong đợt dịch Covid-19 đã chứng minh, dù là những doanh nghiệp lớn hay nhỏ, nếu thay đổi linh hoạt thì đều có thể tồn tại, phát triển. Hơn bao giờ hết, hiện nay các startup cần “nối vòng tay lớn”, tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như doanh nghiệp truyền thống để tiếp tục tạo ra một hệ thống doanh nghiệp khởi nghiệp đa dạng, lớn mạnh, đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững hơn, góp phần vào giải quyết các vấn đề chung của nhân loại và thế giới.”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Tại diễn đàn các chuyên gia cũng cho rằng, Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2020 có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Mặt khác, cũng đi tìm lời giải và cơ hội cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt hội nhập quốc tế. Diễn đàn cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư kết nối đến các doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng độc đáo. Thông qua Diễn đàn, với sự hỗ trợ của các Bộ, ban, ngành, chuyên gia trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp tìm ra hướng đi và sẽ có nhiều dự án thành công hơn nữa trong thời gian tới. Theo đó, Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo Việt Nam 2020 sẽ tập trung trao đổi các vấn đề như: Doanh nghiệp kỳ lân - Góc nhìn từ doanh nghiệp và nhà đầu tư; Công nghệ giáo dục: Tiềm năng phát triển tại Việt Nam; Công nghệ tài chính và thanh toán tại ASEAN; công nghệ giao thông vận tải tại ASEAN.

Các nhà đầu tư Ký kết đầu tư khởi nghiệp Việt Nam
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia Lễ Ký cam kết đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2020
 

Trong khuôn khổ Diễn đàn có các hoạt động kết nối doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Kết nối đầu tư (Startup - Pitching) và Kết nối Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (Business - Matching). Tại đây, các doanh nghiệp sẽ khởi nghiệp tiềm năng sẽ được kết nối với hơn 100 quỹ đầu tư tham dự chương trình và Tổ chức giới thiệu ý tưởng sản phẩm trực tiếp và trực tuyến trong ngày sự kiện. Đây là cơ hội lớn cho các startup có sản phẩm, ý tưởng công nghệ vượt trội, đã được chọn lọc thông qua hàng loạt các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp giai đoạn vừa qua để gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các quỹ đầu tư lớn trong khu vực và thế giới.

Tại Diễn đàn Bộ Trưởng Bộ KH và ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định, hiện nay Bộ KH và ĐT đang chủ trì xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Trong đó, xác định hai trụ cột quan trọng tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tới. Đó là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển con người. Dự thảo Chiến lược cũng đã xác định định hướng hoàn tất quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập theo thông lệ quốc tế. Xây dựng, hoàn thiện, thử nghiệm khung khổ pháp lý cho các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số...

Bộ Trưởng Bộ KH và ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn
Bộ Trưởng Bộ KH và ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Diễn đàn
 

Giai đoạn tới Bộ KH và ĐT sẽ luôn đồng hành các startup nhằm cùng tạo ra những kết quả thiết thực hơn nữa. Bộ cũng sẽ tiếp tục tăng cường đưa khoa học, công nghệ vào cuộc sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đồng thời giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khởi nghiệp tìm được cơ hội đầu tư mới,… Mặt khác, Bộ KH và ĐT sẽ tập trung chuyển đổi số ngay tại các doanh nghiệp Việt Nam, sao cho hơn 800.000 doanh nghiệp Việt Nam có thể nâng cấp năng lực cạnh tranh, quản trị dựa trên nền tảng số. Từ đó tạo sức cạnh tranh cho nền kinh tế. Đó là những tiền đề quan trọng để Việt Nam bắt kịp, đi cùng và vượt lên trong thời kỳ hậu Covid-19, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng chia sẻ thêm.

Đức Hiệp