Phú Yên tổ chức đưa người dân từ Bà Rịa - Vũng Tàu trở về quê

- Thứ Năm, 23/09/2021, 14:53 - Chia sẻ
Chiều 23.9, các cơ quan chức năng của 2 tỉnh Phú Yên và Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp tổ chức đưa người dân Phú Yên đang sinh sống làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở về quê theo nguyện vọng
Người dân được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí ngay khi về đến Phú Yên
Người dân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí khi về đến Phú Yên

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 23.7.2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tổ chức hỗ trợ đưa công dân Phú Yên đang tạm trú TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đang thực hiện Chỉ thị 16; Thực hiện Công văn số 12980/UBND-VP ngày 18.9.2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hỗ trợ, đưa công dân từ tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về tỉnh Phú Yên; Công văn số 4323/UBND-KGVX ngày 20.9.2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tạo điều kiện đưa công dân Phú Yên đang tạm trú tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu có nguyện vọng về địa phương. Cơ quan chức năng của 2 tỉnh Phú Yên và Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức đưa người dân Phú Yên đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhu cầu trở về quê.

Trong lần thứ nhất này, sẽ có 426 người dân được đón trở về Phú Yên. Quá trình thực hiện bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình vận chuyển; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm tính thống nhất, kịp thời trong tổ chức thực hiện giữa các lực lượng có liên quan. Không để lây lan dịch bệnh đối với lái xe, nhân viên, người trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

Theo kế hoạch, bà con sẽ được đón lên 15 xe khách do Công ty Vận tải hành khách Phương Trang hỗ trợ miễn phí. Quá trình đón người dân bắt đầu lúc 15 giờ và xuất phát tại Bà Rịa –Vũng Tàu lúc 16 giờ 30 phút ngày 23.9 (Thứ 5), về đến Phú Yên khoảng 5 giờ ngày 24.9 (Thứ 6). 

Địa điểm đón công dân tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu: Trung tâm Văn hóa thị xã Phú Mỹ (Quốc lộ 51, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ); số lượng:166 người/6xe. Trung tâm Thương Mại TP. Bà Rịa (đường Ngô Gia Tự, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa); số lượng: 153 người/6xe; Bến xe huyện Xuyên Mộc (Số 40 Quốc lộ 55, ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc); số lượng: 107 người/4xe. 

Địa điểm trả công dân tại Phú Yên: Sân vận động tỉnh - đường Nguyễn Huệ, TP. Tuy Hòa. 

UBND tỉnh Phú Yên lưu ý người dân sau khi lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR tại sân vận động tỉnh phải lên đúng số ghế (giường), đúng số xe bản thân đi lúc đầu để tiếp tục vận chuyển về các huyện, thị xã, thành phố và chờ kết quả xét nghiệm. Trường hợp xe chở gộp công dân nhiều huyện, thị, xã, thành phố thì được bố trí tại khán đài B sân vận động chờ xe địa phương về đón đã được UBND tỉnh chấp thuận .Sau khi được đón về, bà con sẽ được xét nghiệm PCR miễn phí rồi đưa về các khu cách ly tập trung tại địa phương để cách ly y tế 7 ngày. Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bà con sẽ được đưa về cách ly tại nhà.

Hiện Phú Yên đã đưa hơn 12.000 người dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về quê an toàn.

Thảo Chi