Quận Hoàng Mai, Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử

- Thứ Sáu, 18/06/2021, 17:59 - Chia sẻ
Sáng 18.6, Ủy ban bầu cử quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà dự hội nghị.
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao Bằng khen của Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Theo báo cáo tổng kết của quận Hoàng Mai, với đặc thù là địa bàn rộng, có số cử tri đông nhất Thành phố, trong đó, nhiều cử tri là lao động ngoại tỉnh, học sinh, sinh viên... lại đang trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, do vậy, cả hệ thống chính trị của quận đã tập trung vào cuộc, xác định tổ chức thành công cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố và đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy, quận Hoàng Mai đã triển khai các công việc của cuộc bầu cử theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, trong đó, nhiều nội dung công việc hoàn thành sớm hơn so với yêu cầu đề ra. Đội ngũ cán bộ từ quận đến cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động về bầu cử được triển khai đúng quy định, tạo không khí sôi nổi, thực sự là ngày hội của toàn dân. 

Đáng chú ý, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử được giữ vững; các tình huống đột xuất, phát sinh được chỉ đạo và xử lý kịp thời. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quận đặc biệt quan tâm chỉ đạo, đảm bảo an toàn cho tất cả các khu vực bỏ phiếu... Đơn cử như trong chiều ngày 22.5 và rạng sáng ngày 23.5, có 2 khu vực bỏ phiếu số 14, 15 phường Mai Động phát hiện có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, ngay trong đêm, Ủy ban bầu cử quận và phường đã kích hoạt phương án dự phòng, khẩn trương kiện toàn thành viên các tổ bầu cử, di chuyển địa điểm bỏ phiếu, thành lập 12 nhóm đi đến từng nhà để công dân thực hiện quyền bầu cử.

Với sự nỗ lực, cố gắng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Hoàng Mai đã thành công tốt đẹp, đạt các yêu cầu: Dân chủ, an toàn, đúng luật, tiết kiệm. Tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn quận đạt 99,47%; bầu đủ số lượng 03/03 đại biểu Quốc hội; 04/04 đại biểu HĐND Thành phố; 35/35 đại biểu HĐND quận; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải bầu lại, bầu thêm.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Thành phố tặng Cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai, Nhân dân và cán bộ phường Mai Động. Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân của quận Hoàng Mai có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban Chỉ đạo - Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận đã nhấn mạnh 7 kết quả nổi bật trong công tác bầu cử trên địa bàn quận. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, phổ biến, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy, của Quận ủy được triển khai kịp thời, bài bản, khoa học, hiệu quả; công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, bài bản; công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử được chỉ đạo, triển khai tốt; công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho bầu cử được đặc biệt chú trọng, chủ động xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử...

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị

Chỉ đạo nhiệm vụ ngay sau thành công của cuộc bầu cử, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đề nghị các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức bầu cử; phối hợp, tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất, HĐND quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với chuẩn bị các điều kiện để thực hiện mô hình thí điểm chính quyền đô thị từ ngày 01.7.2021 theo đúng quy định. Đặc biệt, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021.

Việt Anh